1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Snowden có thể xin nhập quốc tịch Nga

(Dân trí) - Sau khi nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga, cựu nhân viên CIA Edward Snowden đang có tiếp ý định xin nhập quốc tịch nước này, luật sư của Snowden tiết lộ.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden.

Cựu nhân viên CIA Edward Snowden.
 
Luật sư của  Snowden nói rằng “người tiết lộ thông tin tình báo Mỹ” không loại trừ khả năng xin nhập quốc tịch Nga.

Snowden, 30 tuổi, hiện đang bị kẹt tại khu quá cảnh sân bay ở Mátxcơva trong tuần lễ thứ tư liên tiếp, trong lúc đang tìm cách xin tị nạn chính trị tại 21 quốc gia. Cách đây một hôm, cựu nhân viên CIA này đã nộp đơn xin tị nạn tạm thời tại Nga nhờ sự giúp đỡ của luật sư Anatoly Kucherena.

Theo vị luật sư này, mặc dù trước đó Snowden từng bày tỏ nguyện vọng chọn châu Mỹ Latinh là đích đến cuối cùng cho hành trình chạy trốn sự truy lùng của chính phủ Mỹ, nhưng nay anh cũng không loại trừ khả năng xin nhập tịch Nga.

Hiện chưa biết phản ứng chính thức của Mátxcơva trước ý định này của Snowden, song theo tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin, mối quan hệ Nga-Mỹ quan trọng hơn những cãi vã xung quanh một cựu điệp viên CIA và rằng ông không dung thứ việc Snowden tiếp tục tiết lộ thêm những thông tin gây tổn hại cho Mỹ.   

Tuyên bố của người đứng đầu nước Nga có thể giúp xoa dịu phần nào quan ngại của chính phủ Mỹ trong bối cảnh Washington liên tục đối mặt với các đơn kiện trong nước và yêu cầu của các nước trên thế giới đòi phải giải thích rõ về chương trình do thám gây tranh cãi.

Theo luật sư Kucherena, hiện cơ quan di trú nước này đang xét đơn xin tị nạn tạm thời của Snowden và có thể sẽ chấp thuận trong vài ngày tới. Lúc đó, Snowden có thể ra khỏi phi trường Shemeretyevo và được tự do đi lại trong vòng 3 tháng.

Mai Hương
Theo BCC