1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Snowden chưa xin tị nạn chính trị tại Nga

(Dân trí) - Nga chưa nhận được đơn xin tị nạn chính trị của cựu nhân viên CIA Edward Snowden, nhưng giới chức di trú nước này đã cam kết sẽ xem xét đơn tị nạn ngay khi nhận được.

Snowden chưa xin tị nạn chính trị tại Nga
Snowden đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư Nga.

Snowden, người đang bị Washington truy nã về các cáo buộc làm gián điệp và ăn cắp tài sản sau khi tiết lộ các chương trình theo dõi tối mật của chính phủ Mỹ, đã ẩn náu tại khu vực quá cảnh của sân bay Sheremetyevo tại Mátxcơva kể từ khi tới đây từ Hồng Kông hôm 23/6.

Trong cuộc gặp với các nhà hoạt động nhân quyền và các luật sư hàng đầu nước Nga tại sây bay hôm 12/7, Snowden đã công bố kế hoạch xin tị nạn tạm thời ở Nga trước khi có thể thực hiện chuyến đi cuối cùng an toàn đến Mỹ La-tinh, nơi 3 nước Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã đồng ý cho Snowden tị nạn.

Nhưng Cơ quan di trú liên bang Nga (FMS) cho tới nay vẫn chưa nhận được bất kỳ đề nghị chính thức nào liên quan tới đơn xin tị nạn của Snowden.

"Các giấy tờ của Snowden chưa được trình lên. Nếu nhận được, chúng tôi sẽ xem xét chúng theo đúng luật pháp hiện trường", phát ngôn viên FMS Zalina Kornilova nói.

Hố chiếu Mỹ của Snowden đã bị thu hồi trong nỗ lực của Washington nhằm buộc anh này phải về Mỹ để đối mặt với tòa án.

Hồi tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Mátxcơva sẽ xem xét cho Snowden tị nạn với điều kiện anh này ngừng "làm tổn hại các đối tác Mỹ". Snowden ban đầu bác bỏ điều kiện này, nhưng sau đó đã chấp thuận sau khi không tới được các quốc gia Mỹ La-tinh mà anh này muốn tị nạn.
 
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 12/7 đã gọi điện cho người đồng cấp Nga Vladimir Putin để thảo luận về vụ việc của Snowden, nhưng chi tiết của cuộc điện đàm không được công bố.
 
Snowden đã gửi đơn xin tị nạn tới hơn 20 quốc gia trên khắp thế giới nhưng chỉ có 3 nước là Bolivia, Nicaragua và Venezuela đã đồng ý cho Snowden tị nạn.

Hồi đầu tháng nay, cựu điện viên tóc đỏ Nga Anna Chapman, người từng bị trục xuất khỏi nước Mỹ vào năm 2010, đã cầu hôn với Snowden qua mạng xã hội và đề nghị Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) "chăm sóc" con cái của họ.

An Bình
Theo RIA