1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc chuẩn bị tập trận

(Dân trí) - Hôm nay 4/10, siêu tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của hạm đội 7 hải quân Mỹ đã cập cảng Busan của Hàn Quốc, chuẩn bị cho cuộc tập trận chung với Nhật và Hàn Quốc trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên bắt đầu ngày 8/10.

Tàu sân bay USS George Washington neo đậu tại thành phố Busan
Tàu sân bay USS George Washington neo đậu tại thành phố Busan

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết, cùng với siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington còn có 2 chiến hạm trang bị tên lửa dẫn đường, là USS Antietam và USS Preble cũng đã tới cảng lớn nhất của Hàn Quốc. Các tàu này sẽ dừng chân ở đây trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày.

USS George Washington là tàu thứ 6 thuộc lớp Nimitz của Mỹ được đưa vào hoạt động năm 1992. Với chiều dài 333m, rộng 78m, cao 74m, siêu tàu sân bay này có đủ chỗ cho khoảng 80 chiến đấu cơ với diện tích boong cất cánh 18.000 m2.

Nhóm tấn công George Washington trực thuộc hạm đội 7 của Mỹ được triển khai tại Yokosuka, Nhật Bản. Nhóm này có tổng cộng gần 6000 thủy thủ trên các tàu, bao gồm cả lực lượng chiến đấu, lực lượng không quân của tàu sân bay và các nhân sự khác trên tàu.

Các nhân viên hải quân Mỹ sẽ tham gia các sự kiện trao đổi văn hóa với thủy thủ và người dân Hàn Quốc trong thời gian lưu trú tại đây. Đây cũng là lực lượng sẽ tham gia các cuộc tập trận hải quân chung với hải quân Hàn Quốc và Nhật ở bờ biển phía Nam bán đảo Triều Tiên trong tuần tới, các quan chức quân đội cho biết.

Dự kiến cuộc tập trận 3 bên sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 10/10, với sự tham gia của các khu trục hạm hợp Aegis và không quân hải quân của Hàn Quốc, Nhật Bản. Nội dung sẽ là diễn tập điều động và tìm kiếm cứu nạn.

Trước đó, trong ngày hôm qua (3/5), hải quân Hàn Quốc và lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã bắt đầu cuộc huấn luyện đổ bộ kéo dài 10 ngày tại bờ biển phía Đông. Cuộc tập trận có sự tham gia của một tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ kết thúc vào ngày 12/10.

Tổng cộng có 10 tàu chiến, 3000 lính thủy đánh bộ và 30 xe thiết giáp cùng 20 máy bay được huy động, hải quân Hàn Quốc cho biết.

Lực lượng hải quân Mỹ đóng tại Busan dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới sau khi khởi công xây dựng một tổng hành dinh mới tại một căn cứ hải quân Hàn Quốc hồi tháng 8 vừa qua.

Thanh Tùng
Theo Yonhap