1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu tăng Mỹ xuất hiện gần Avdiivka sau khi Ukraine rút quân

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine đã nhận được 31 xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất từ vài tháng trước, nhưng chỉ đến gần đây siêu tăng này mới xuất hiện gần Avdiivka, miền Đông Ukraine.

Siêu tăng Mỹ xuất hiện gần Avdiivka sau khi Ukraine rút quân - 1

Xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất (Ảnh minh họa: Creative).

Igor Kimakovsky, cố vấn cho người được Nga ủy quyền kiểm soát Donetsk, cho biết lực lượng Nga lần đầu tiên phát hiện xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams do Mỹ sản xuất và viện trợ cho Ukraine xuất hiện trên mặt trận Donbass, cụ thể là ở phía tây bắc thành phố Avdiivka, nơi Moscow mới giành quyền kiểm soát.

Cũng trong một video do Bộ Quốc phòng Ukraine công bố ngày 23/2, một xe tăng Abrams của Lữ đoàn cơ giới số 47 di chuyển trên địa hình đầy tuyết và sau đó khai hỏa vào các vị trí của Nga.

Đây là lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện trên chiến trường Ukraine kể từ sau khi nước này tiếp nhận từ Mỹ vào năm ngoái. Vị quan chức này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về số lượng xe Abrams được nhìn thấy, khả năng sẵn sàng chiến đấu rõ ràng của chúng hay cách các chỉ huy Ukraine triển khai chúng.

Xe tăng Abrams sở hữu pháo 120mm, súng máy đồng trục 7,62mm và súng 12,7mm. Xe tăng này có thể đạt vận tốc tối đa 67km/h với kíp lái 4 người.

Bên cạnh sự xuất hiện của Abrams, ông Kimakovsky cũng lưu ý quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng máy bay không người lái gần Avdiivka.

Vào cuối tháng 1/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Washington sẽ cung cấp cho Kiev 31 xe tăng M1 Abrams, đủ để trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hồi tháng 9 năm ngoái rằng những chiếc đầu tiên đã đến Ukraine, và việc vận chuyển dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 10.

Tuy nhiên, kể từ đó, những chiếc xe tăng này đặc biệt vắng bóng trên chiến trường, và một số chuyên gia phương Tây nhận định Kiev có thể giữ chúng để dự phòng cho một cuộc tấn công lớn sau này, hoặc có thể đã cho rằng xe tăng Abrams sẽ không hiệu quả trong điều kiện mùa đông trước hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga.

Ông Zelensky từng nhận định hồi tháng 11/2023 rằng: "Tôi hy vọng sẽ có nhiều đợt giao hàng hơn, nhưng tôi không thể khẳng định rằng chúng đang đóng vai trò quan trọng trên chiến trường. Số lượng quá ít".

Ukraine đang phải đối mặt với loạt thất bại trên chiến trường và đang đấu tranh để có thêm viện trợ từ các đồng minh phương Tây. Tại Mỹ, dự luật viện trợ nước ngoài vẫn bị đình trệ tại Hạ viện khi vấp phải sự phản đối của một số đảng viên Cộng hòa.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, ông Zelensky cảnh báo hàng triệu người dân Ukraine có thể sẽ thiệt mạng vì cuộc chiến với Nga nếu các nhà lập pháp không thông qua dự luật viện trợ trị giá 60 tỷ USD của Tổng thống Joe Biden.

Đáp trả lời tuyên bố của Thượng nghị sĩ Mỹ J.D. Vance rằng kết quả của cuộc chiến sẽ không thay đổi ngay cả khi Ukraine nhận được viện trợ, Tổng thống Ukraine nói: "Để hiểu được tình hình, cần phải tới tiền tuyến để xem chuyện gì đang xảy ra, cần phải nói chuyện với người dân để hiểu điều gì sẽ xảy ra với họ nếu không có gói viện trợ này. Ông ấy sẽ biết là hàng triệu người sẽ thiệt mạng. Đó là sự thật".

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine