1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố đảo chính

Quốc Đạt

(Dân trí) - Các sĩ quan quân đội ở Gabon tuyên bố lên nắm quyền và giam lỏng tổng thống Ali Bongo Ondimba. Đây là quốc gia mới nhất ở châu Phi xảy ra đảo chính chỉ vài tuần sau khi quân đội lên nắm quyền ở Niger.

Sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố đảo chính - 1

Quân nhân Gabon xuất hiện trên tivi vào ngày 30/4 để tuyên bố "chấm dứt chế độ hiện tại" (Ảnh: Gabon 24).

Xuất hiện trên đài truyền hình nhà nước vào ngày 30/8, một nhóm quân nhân tuyên bố họ lên nắm quyền để lật ngược kết quả bầu cử và phế truất một tổng thống có gia đình đã nắm quyền gần 56 năm, theo Guardian.

Những quân nhân tự giới thiệu họ là thành viên của Ủy ban Chuyển tiếp và Phục hồi Thể chế.

Nếu thành công, đây sẽ là cuộc đảo chính thứ 8 ở Tây và Trung Phi kể từ năm 2020. Lần gần đây nhất là ở Niger diễn ra vào tháng 7, trong khi quân đội cũng đã lên nắm quyền ở Mali, Guinea, Burkina Faso và Chad.

Nhóm quân nhân cho biết họ đại diện cho mọi lực lượng an ninh và quốc phòng của Gabon và thông báo kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ. Mọi biên giới đều bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới và các định chế nhà nước đều bị giải thể.

"Đất nước ngày nay đang trải qua cuộc khủng hoảng nghiêm trọng về thể chế, chính trị, kinh tế và xã hội", nhóm quân nhân cho biết trong một tuyên bố, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử ngày 26/8 thiếu minh bạch. "Nhân danh người dân Gabon, chúng tôi quyết định bảo vệ hòa bình bằng cách chấm dứt chế độ hiện tại".

Cuộc đảo chính diễn ra vài giờ sau khi ông Bongo, 64 tuổi, được tuyên bố là người chiến thắng bầu cử. Người ta nhìn thấy ông lần cuối tại buổi bỏ phiếu công khai hôm 26/8.

Sĩ quan quân đội Gabon tuyên bố đảo chính - 2

Tổng thống Gabon, ông Ali Bongo Ondimba (Ảnh: AFP).

Gabon có 2 triệu dân, là thành viên của liên minh dầu mỏ OPEC. Với sản lượng 181.000 thùng dầu thô/ngày, nước này là nhà sản xuất dầu lớn thứ tám ở châu Phi cận Sahara.

Không giống Niger và 2 quốc gia Tây Phi khác hiện do chính quyền quân sự điều hành, Gabon không phải chịu nạn bạo lực do các chiến binh thánh chiến và được coi là tương đối ổn định. Nhưng theo Ngân hàng Thế giới, gần 40% người Gabon trong độ tuổi 15-24 không có việc làm vào năm 2020.

Thủ tướng Pháp Élisabeth Borne cho biết Pháp, nước từng cai trị Gabon thời thực dân, đang theo dõi chặt chẽ tình hình ở đây.

Hiện chưa có thông tin gì từ tổng thống và tung tích của ông vẫn chưa thể được xác định.

Pháp có 400 quân nhân ở Gabon làm nhiệm vụ dẫn dắt hoạt động huấn luyện quân sự trong khu vực. Theo quân đội Pháp, họ không thay đổi hoạt động bình thường.

Theo Guardian