1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm

(Dân trí) - Tin tức về một tàu hải quân Hàn Quốc bị đắm ở vùng biển căng thẳng với Triều Tiên đã khiến Seoul rúng động: Tổng thống nhóm họp khẩn, quân đội triển khai một hạm đội tàu, trong khi cảnh sát Seoul được đặt trong tình trạng báo động cao.

 

Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm - 1
Người thân của các nạn nhân trong vụ đắm tàu hải quân khi biết tin dữ.

 

5 tiếng sau, 58 thủy thủ đã được cứu nhưng khoảng 40 người khác vẫn đang mất tích. Cho đến sớm ngày hôm nay chưa có chỉ dấu nào cho thấy Triều Tiên gây ra vụ đắm tàu, nhưng quân đội Hàn Quốc vẫn được đặt trong tình trạng cảnh giác cao.

 

Sự “cảnh giác” của Seoul hoàn toàn có lý, bởi vụ đắm tàu diễn ra vài tiếng sau khi quân đội Triều Tiên dọa sẽ tiến hành “các cuộc tấn công hạt nhân chưa từng có tiền lệ” vào Mỹ và Hàn Quốc. Hai miền Triều tiên hiện vẫn ở trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến kéo dài 3 năm chỉ được kết thúc bằng một thỏa thuận ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước vào năm 1953.
 
 
Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm - 2
Một phần tàu Cheonan trước khi chìm nghỉm trong sự chứng kiến của một tàu khác.
 

Kể từ đó, hai miền Triều Tiên đã có 3 cuộc đụng độ gây đổ máu trên biển Hoàng Hải. Hồi tháng 1, Triều Tiên đã bắn khoảng 30 loạt đạn pháo, cách đảo Baeknyeong không xa. Sau đó Hàn Quốc bắn đáp trả 100 phát cảnh báo.

 

Theo Tổng tham mưu trưởng Hàn Quốc, Lee Ki-sik, khi xảy ra vụ việc, tàu Cheonan đang trong sứ mệnh tuần tra thường lệ gần đảo Baeknyeong của nước này vào đêm thứ sáu vừa qua, với 104 thủy thủ trên khoang.
 
 
Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm - 3
Tin tức về tàu đắm được người dân Hàn Quốc theo dõi sát sao.
 

Các quan chức quân sự giấu tên cho biết trên hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc rằng một tiếng nổ lớn đã xé toạc thân tàu, để lại một lỗ hổng lớn, làm hỏng động cơ và mất nhiên liệu. Tàu nhanh chóng bị chìm xuống biển. Nhiều thủy thủ đã phải nhảy xuống nước.

 

Trong cuộc họp khẩn thứ hai kể từ sau khi tàu hải quân Hàn Quốc bị đắm, sớm nay Tổng thống Hàn Quốc đã ra lệnh tiến hành điều tra "nhanh, toàn diện" về "tất cả các khả năng" đã khiến tàu bị đắm.

6 tàu hải quân, 2 tàu bảo vệ bờ biển cùng trực thăng và xe cứu thương đã khẩn trương cứu các thủy thủ. Quân đội “rà soát” các vùng trời, có lúc đã nổ súng, nhưng sau đó giới hữu trách cho biết có vẻ như mục tiêu chỉ là một đàn chim.

 

Trong khi đó, Tổng thống Lee Myung-bak đã nhóm họp khẩn vào đêm muộn với Bộ trưởng Quốc phòng và các quan chức quân sự cấp cao khác. 3 giờ sau, không có kết luận nào được đưa ra về nguyên nhân đắm tàu, họ nhất trí sẽ tiếp tục nhóm họp lại vào ngày hôm nay, người phát ngôn tổng thống Lee Dong-kwan cho hay.

 

Tổng thống Lee đã lệnh cho quân đội tập trung vào công tác cứu hộ, người phát ngôn nói.
 
 
Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm - 4
Tổng thống Hàn Quốc đã họp khẩn trong đêm với các quan chức an ninh của mình.
 

Đảo Baeknyeong gần đó, đảo cách cảng Incheon 4 giờ đi thuyền và cách Triều Tiên chỉ có 20km, đã biến thành trung tâm khẩn cấp. Theo kênh truyền hình cáp YTN, người dân trên đảo nhiệt tình giúp chữa trị cho các thành viên thủy thủ bị thương.

 

Một quan chức hải quân cho Yonhap hay, có thủy thủ đã thiệt mạng và theo YTN khoảng 40 thủy thủ hiện đang mất tích. Tuy nhiên, giới chức quân sự Hàn Quốc chưa khẳng định về người thiệt mạng. Họ cho hay 58 thủy thủ đã được cứu, với 2 người được trực thăng đưa đi cấp cứu gấp.
 
 
Seoul rúng động vì tin tàu hải quân đắm - 5
Quân đội, cảnh sát Hàn Quốc được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi có tin về vụ đắm tàu gần biên giới Triều Tiên.
 

Vùng biển quanh đảo Baeknyeong là vùng biển động. Chính vì vậy mà một số giới chức cấp cao trong chính phủ nghi ngờ vụ đắm tàu có thể là một vụ tai nạn, chứ không phải là một vụ tấn công, báo chí Hàn đưa tin.

 

“Nhiều khả năng đây có vẻ như chỉ là một vụ tai nạn”,  Carl Baker, chuyên gia về mối quan hệ quân sự Triều Tiên ở cơ quan phân tích Diễn đàn CSIS Thái Bình Dương tại Honolulu nhận định.

 

“Người Hàn Quốc hiện có khả năng hơn hẳn Triều Tiên. Nên việc tính toán nhầm là điều khó có thể xảy ra. Tôi nghĩ Triều Tiên hiểu họ còn thiếu gì”, ông cho biết thêm.

 

Phan Anh

Theo AP