1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Scotland có thể trưng cầu dân ý lần hai về việc tách khỏi Anh

(Dân trí) - Thủ hiến Scotland, bà Nicola Sturgeon, ngày 16/10 tuyên bố nhiều khả năng Scotland sẽ tiến hành cuộc trưng cầu dân ý lần thứ hai về việc tách khỏi Anh vào năm 2020, nếu Anh rời khỏi thị trường chung Liên minh châu Âu (EU).

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon (Ảnh: Reuters)
Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon (Ảnh: Reuters)

Theo Guardian, Thủ hiến Nicola Sturgeon cho biết sẽ tìm hiểu khả năng để Scotland, vùng nằm trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland (UK), vẫn có thể ở lại trong thị trường chung EU, kể cả trong trường hợp tất cả các vùng khác thuộc Anh đã rời khỏi thị trường này.

Bà Sturgeon khẳng định lập trường rằng Scotland là một đối tác bình đẳng trong Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland và Scotland vẫn muốn ở lại thị trường chung EU trong tương lai. Bà cũng nêu ra một số ưu tiên chính để thúc đẩy hoạt động kinh doanh và xuất khẩu của Scotland với thị trường chung EU.

Trước đó, đa số các cử tri Anh đã bỏ phiếu chọn phương án tách khỏi EU trong cuộc trưng cầu dân ý diễn ra hồi tháng 6. Khi đó, tính riêng ở Scotland thì có hơn 60% người dân vùng này bỏ phiếu ở lại EU.

Tuy nhiên, ngay cả khi chưa có kết quả chính thức của cuộc trưng cầu dân ý tại Anh, bà Sturgeon đã khẳng định rằng tương lai của Scotland sẽ vẫn là một phần của EU. Trong khi đa số cử tri trong Liên hiệp Anh ủng hộ cắt quan hệ liên minh tồn tại suốt hơn 40 năm qua với EU thì Scotland vẫn dứt khoát bỏ phiếu ở lại, bà Sturgeon nói hồi tháng 6.

Năm 2014, Scotland từng trưng cầu dân ý để tách khỏi Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland để trở thành một quốc gia độc lập. Tuy nhiên 55% cử tri Scotland khi đó ủng hộ ở lại trong khi 45% phản đối.

Thành Đạt

Theo Guardian