1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ Na Uy “âm mưu giết 3 quan chức cấp cao”

(Dân trí) - Kẻ thú nhận giết 77 người tại Na Uy hồi tháng 7 từng muốn bắt cóc và giết hại 3 lãnh đạo của đảng Lao động cầm quyền, báo chí Na Uy đưa tin.

Sát thủ Na Uy “âm mưu giết 3 quan chức cấp cao” - 1

Anders Behring Breivik.
 
Theo các bản ghi chép thông qua thẩm vấn nghi phạm mà tờ báo VG có được, Anders Behring Breivik đã muốn bắt cóc cựu Thủ tướng Gro Harlem Brundtland, Ngoại trưởng Gahr Stoere và người đứng đầu phong trào thanh niên của đảng Lao động cầm quyền, Eskil Pedersen.

Không ai trong số 3 người nói trên bị thương trong các vụ tấn công.

Bà Brundtland và ông Stoere đã tới thăm đảo Utoeya ngay trước khi xảy ra các vụ tấn công, còn ông Pedersen đang trên đường tới đảo thì vụ thảm sát xảy ra.

Breivik nói với các nhân viên điều tra rằng anh đã lên kế hoạch ghi hành các vụ giết người, trong đó anh ta có thể sử dụng lưỡi lê hay dao, và gửi video cho báo chí thông qua internet. Tuy nhiên, anh ta đã đổi ý vì có thể không đủ thời gian để tải các clip lên mạng, VG đưa tin.

VG không cho biết bằng cách nào mà tờ báo này lại có các thông tin chi tiết về các cuộc thẩm vấn.

Cảnh sát Na Uy đã ra một tuyên bố nói rằng thật “không may” khi các tài liệu mật của cuộc thẩm vấn bị rò rỉ và đang điều tra vụ việc.

Trước đó đã có thông tin nói rằng Breivik muốn giết một số người cụ thể, nhưng đây là lần đầu tiên họ được nêu tên.

Ông Geir Lippestad, luật sư của Breivik nói, anh ta đã thực hiện vụ thảm sát trên đảo vì vụ đánh bom không phá huỷ được văn phòng thủ tướng ở trung tâm thủ đô Oslo.

Breivik thừa nhận đã đóng giả một cảnh sát và gài bom trên một chiếc ô tô đậu ngay bên ngoài các toà nhà chính phủ ở trung tâm Oslo. Vụ đánh bom làm 8 người chết.

Sau đó, anh ta lái xe tới đảo Utoeya, nơi phong trào thanh niên của đảng Lao động cầm quyền đang tổ chức trại hè. Trong vụ thảm sát kéo dài hơn 1 giờ, Brevik đã sát hại 69 người, chủ yếu là thanh thiếu niên.

Ngày xét xử của Breivik được ấn định là vào 16/4 năm sau, trong khi chờ các cuộc kiểm tra xét kẻ sát nhân có bị tâm thần hay không.

An Bình
Theo BBC