1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sarkozy, Hollande “tố” nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và đối thủ đảng Xã hội Francois Hollande đã tung những lời công kích và cáo buộc về phía nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa trên truyền hình, trước cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 mang tính quyết định vào Chủ nhật này.

 
Sarkozy, Hollande “tố” nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa
Tổng thống Pháp Sarkozy (phải) và đối thủ đảng Xã hội Hollande (trái) trong cuộc tranh luận trực tiếp ngày 2/5.

Cuộc tranh luận hôm qua được phát sóng trực tiếp trên vài kênh truyền hình và kéo dài tới gần 3 giờ.

Công chúng và giới phân tích Pháp rất quan tâm tới sự kiện này, vốn được nhiều tờ báo gọi là “cuộc đấu tay đôi cuối cùng”. Ước tính, 1/3 trong tổng số 63 triệu người Pháp đã theo dõi cuộc tranh luận trực tiếp.

Trong cuộc tranh luận, Tổng thống Sarkozy đã gọi ông Hollande là “kẻ vu khống nhỏ mọn”, trong khi ứng viên đảng Xã hội cáo buộc ông Sarkozy né tránh trách nhiệm.

Ông Sarkozy đã bảo vệ thành quả của mình và cho hay ông đã giúp nước Pháp tránh khỏi khủng hoảng. Nhưng ông Hollande nói nước Pháp đã trải qua một “cuộc khủng hoảng nghiêm trọng” và đang vật lộn với sự tăng trưởng “rùa bò”.

Giới bình luận cho rằng đó là một cuộc tranh luận dài và nóng tính, để lại ấn tượng rằng không ứng cử viên nào thích nhau.

Có nhiều phần tranh luận nảy lửa, khi hai ứng viên liên tục cáo buộc nhau nói dối.

Ông Holland cáo buộc Tổng thống Pháp “làm tổn hại kinh tế”, khiến ông Sarkozy đáp trả rằng ông bị đổ lỗi một cách không công bằng.

Tổng thống Sarkozy đã tấn công ông Hollande vì từ chối tiến hành 3 cuộc tranh luận trực tiếp thay vì một. Tuy nhiên, kể từ năm 1974, nước Pháp chỉ tổ chức một cuộc tranh luận trực tiếp cho mỗi cuộc bầu cử tổng thống, ngoại trừ năm 2002, khi ông Jacques Chirac từ chối tranh luận với ứng viên cực hữu Jean-Marie Le Pen.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp của cuộc bầu cử tổng thống Pháp năm 2007 giữa Nicolas Sarkozy và bà Segolene Royal - vợ cũ ông Hollande và mẹ của các con ông, ông Sarkozy đã nói với ứng viên đảng Xã hội rằng “đừng nổi nóng”. Bà Royal liên tục bác bỏ điều này, nói rằng đôi khi sự giận dữ cũng tốt cho sức khoẻ.

Nhưng trong cuộc tranh luận lần này, ông Sarkozy là ứng viên dễ nổi nóng và thường xuyên "cao giọng".

Hollande đang chiếm ưu thế
 
Sarkozy, Hollande “tố” nhau trong cuộc tranh luận nảy lửa
Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ông Hollande đang giành ưu thế ở vòng 2.

Các nhà phân tích cho hay không ứng viên nào tung ra được đòn quyết định trong cuộc tranh luận hôm qua. Ông Holland đang có lợi thế trước Tổng thống Sarkozy trong cuộc bầu cử vòng 2.

10 ứng viên đã tham gia cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 1 hôm 22/4. Ông Holland đã giành chiến thắng trong vòng này với 28,5% phiếu bầu, trong khi Tổng thống Sarkozy được 26,9% số phiếu.

Hai ông sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống Pháp vòng 2 mang tính quyết định vào ngày 6/5 này.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ứng viên đã Xã hội đang dẫn trước 7 điểm.

Nếu đắc cử, ông Hollande sẽ trở thành tổng thống cánh tả đầu tiên tại Pháp để thời ông Francois Mitterrand, người đã hoàn thành 2 nhiệm kỳ 7 năm, từ 1981-1995.

Nếu ông Sarkozy thất bại, ông sẽ trở thành tổng thống đầu tiên không chiến thắng ở vòng 2 kể từ thời Tổng thống Valery Giscard d'Estaing năm 1981.

An Bình
Theo BBC