1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sarkozy cam kết “tình bạn” với Thủ tướng Israel sau vụ nói hớ

(Dân trí) - Tổng thống Nicolas Sarkozy đã viết thư cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để tái cam kết tình bạn, dù nhà lãnh đạo Pháp thừa nhận họ có quan điểm khác nhau về các vấn đề Trung Đông, giới chức Israel hôm qua tiết lộ.

 
Sarkozy cam kết “tình bạn” với Thủ tướng Israel sau vụ nói hớ - 1
Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
 
Những bình luận của ông Sarkozy, trong một lá thư gửi tới ông Netanyahu để chia buồn về cái chết của phụ mẫu, dường như là một nỗ lực nhằm cố gắng xua tan bầu không khí nặng nề, một tuần sau khi báo chí đưa tin rằng nhà lãnh đạo Pháp gọi Thủ tướng Israel là “kẻ nói dối”.

Trong lá thư, ông Sarkozy viết: “Ngài là bạn của tôi, và quan điểm khác nhau của chúng ta về các vấn đề tại Trung Đông và những lời dịch trên các phương tiện truyền thông, không ảnh hưởng tới điều đó”.

Các nguồn tin hồi tuần trước cho biết ông Sarkozy đã nói với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Cannes (Pháp) rằng: “Tôi không chịu được Netanyahu nữa, ông ấy là kẻ nói dối”. Câu nói này đã bị các nhà báo tham dự hội nghị nghe được.

Theo một thông dịch viên Pháp, ông Obama đã đáp lại rằng: “Ông chán ngán ông ấy rồi, nhưng tôi thậm chí phải làm việc với ông ấy nhiều hơn”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gửi thư chia buồn tới ông Netanyahu sau sự ra đi của người bố vợ Shmuel Ben-Artzi, vốn qua đời ở Jerusalem 1 tuần trước. Thông điệp của ông Obama không nhắc tới các bình luận tại Cannes.

Ông Obama và Netanyahu vốn có mối quan hệ không bằng phẳng, nhưng nhà lãnh đạo Mỹ được xem là muốn tránh bất kỳ sự đối đầu nào với Israel trước cuộc vận động tái tranh cử vào năm tới trong đó ông cần lá phiếu của các cử tri gốc Do Thái.

Thủ tướng Netanyahu không đưa ra phản ứng nào về bình luận “công kích” của Tổng thống Sarkozy, diễn ra vào thời điểm quan hệ giữa Pháp và Israel đã được cải thiện đáng kể sau nhiều thập kỷ căng thẳng vì mối quan hệ đồng minh thân thiết của Pháp với các quốc gia Ả-rập.

Pháp hồi tháng trước đã khiến cả Israel và Mỹ giận dữ khi bỏ phiếu ủng hộ Palestine làm thành viên của Unesco.

Ông Sarkozy sau đó cam kết rằng Pháp sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định song phương nào nữa khi Hội đồng Bảo an xem xét đề nghị tư cách thành viên của Palestine vào tháng này.

An Bình
Theo Reuters