1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sarkozy bị nghi từng nhận 50 triệu euro từ Gadhafi

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang đối mặt với các cáo buộc không có lợi về mối quan hệ với Libya dưới thời cựu lãnh đạo Muammar Gadhafi khi một trang web khẳng định ông Sarkozy từng nhận 50 triệu euro từ chính quyền Gaddafi trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2007.

 
Sarkozy bị nghi từng nhận 50 triệu euro từ Gadhafi

Tổng thống Nicolas Sarkozy (trái) và nhà lãnh đạo Libya Gadhafi hồi năm 2007.

Trang web chính trị cánh tả Mediapart tại Pháp khẳng định có bằng chứng xác thực về thông tin trên.

Mediapart đưa tin, một tài liệu - đề năm 2006 và được viết bằng tiếng Ả-rập - đã được cựu giám đốc tình báo Libya Musa Kusa ký phê chuẩn.

Tài liệu nhắc tới một “thoả thuận trên nguyên tắc nhằm ủng hộ chiến dịch của ứng viên Nicolas Sarkozy trong cuộc bầu cử tổng thống với số tiền tương đương 50 triệu euro”.

Trang web điều tra cũng đã đưa ra các khẳng định tương tự hôm 12/5, dựa vào lời khai từ cựu bác sĩ của một nhà buôn vũ khí pháp được cho là đã dàn xếp vụ tài trợ tranh cử.

Không rõ là có bất kỳ khoản tiền nào từ Libya được thực sự chuyển đi hay không.

Thông tin trên diễn ra vào thời điểm ông Sarkozy đang tụt hậu so với đối thủ đảng Xã hội Francois Hollande trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vòng 2 tổng thống Pháp ngày 6/5 tới.

Phát ngôn viên chiến dịch tranh cử Nathalie Kosciusko-Morizet của ông Sarkozy ngày 28/4 đã bác bỏ cáo buộc mới nhất là “lố bịch” và do chiến dịch của ông Hollande dàn dựng.

Trong một email gửi tới giới truyền thông, bà Kosciusko-Morizet nói các quỹ tranh cử của ông Sarkozy đã được Hội đồng hiến pháp khẳng định là không có gì nghi ngờ sau cuộc bầu cử năm 2007.

Nhưng phát ngôn viên của ông Hollande, Bernard Cazeneuve, vẫn kêu gọi ông Sarkozy giải thích với cử tri Pháp về “những nhân tố nghiêm trọng được tiết lộ trong các tài liệu mới được công bố từ những người thân cận của ông Gadhafi”.

Bài viết mới nhất của Mediapart, một trang web có uy tín, đã củng cố những tin đồn rộ lên bấy lâu nay rằng các chiến dịch chính trị Pháp được hưởng lợi tài chính từ tiền lót tay trong các hợp đồng vũ khí với các chính phủ nước ngoài.

Hồi năm ngoái, người con trai Seif al-Islam của ông Gadhafi cũng lên tiếng nói rằng Libya đã hỗ trợ tài chính cho chiến dịch của ông Gadhafi, sau khi Paris cắt đứt quan hệ với chính quyền Libya và ủng hộ phe nổi dậy.

Sarkozy phủ nhận dàn dựng vụ Strauss-Kahn
 
Sarkozy bị nghi từng nhận 50 triệu euro từ Gadhafi
Cựu giám đốc IMF Dominique Strauss-Kahn.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm qua cũng đã bác bỏ các cáo buộc từ ông Dominique Strauss-Kahn rằng đảng của ông đứng đằng sau vụ bê bối tình dục của cựu Giám đốc IMF.

Phát biểu trước các phóng viên, ông Sarkozy nói ông Strauss-Kahn nên giữ im lặng và không nên kích động người Pháp bằng những bình luận của ông.

Trong cuộc phỏng vấn trước đó với tờ Guardian (Anh), ông Strauss-Kahn nói các cáo buộc chống lại ông đã bị dàn dựng bởi các đối thủ.

Tờ Guardian cho biết, rõ ràng là ông Strauss-Kahn đã nhắc tới những người làm việc cho Sarkozy và đảng UMP của ông.

Ông Strauss-Kahn đã bị buộc từ chức tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) hồi tháng 5 năm ngoái sau khi bị bắt tại New York và bị cáo buộc tấn công tình dục một cô hầu phòng khách sạn.

Các cáo buộc sau đó đã bị huỷ bỏ, nhưng kể từ đó ông lại vướng vào các cáo buộc mới rằng ông liên quan tới một đường gây mại dâm cao cấp.

An Bình
Theo AFP