1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Saddam Hussein từng đề nghị ông Bush 1 tỷ USD

(Dân trí) - Một tháng trước khi Mỹ tiến hành cuộc chiến tại Iraq, cựu tổng thống Iraq Saddam Hussein đã từng đề nghị ông Bush 1 tỷ USD để đổi lại việc Saddam sẽ từ bỏ quyền lực và sống lưu vong.

Lời đề nghị bất thường này đã được tiết lộ trong một bản sao cuộc nói chuyện ngày 22/2/2003 giữa Tổng thống Mỹ Bush và Thủ tướng Tây Ban Nha khi đó là Jose Maria Aznar tại trang trại ở Texas của gia đình ông Bush.

Bản sao trên do một nhà ngoại giao Tây Ban Nha tham dự cuộc họp cung cấp và được công bố trên nhật báo El Pais của Tây Ban Nha ra số ra ngày 25/9.

El Pais cho biết, Tổng thống Bush đã tiết lộ với Thủ tướng Jose Maria Aznar ông Saddam đưa ra lời đề nghị thông qua chính phủ Ai Cập, trong đó cựu tổng thống Iraq chấp nhận sống lưu vong để đổi lấy 1 tỷ USD và tất cả những thông tin về vũ khí hủy diệt hàng loạt.

 

Thủ tướng Jose Maria Aznar đã bày tỏ hi vọng có thể ngăn cản cuộc chiến, hoặc ít nhất là phải có sự ủng hộ của đa số của Liên Hợp Quốc. Nhưng ông Bush khăng khăng tuyên bố: “Chúng tôi sẽ có mặt tại Baghdad vào cuối tháng 3”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Gordon Johndroe đã từ chối bình luận về thông tin trên tờ El Pais. Nhưng nếu được chứng thực, chắc chắc nó sẽ làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu một cuộc chiến kéo dài 4 năm hao người, tốn của có thể được ngăn chặn.

Chỉ trong ngày 25/9, chính quyền Mỹ đã yêu cầu Quốc hội nước này chi thêm 200 tỷ USD cho Iraq và Afghanistan. Tính tới năm 2008, riêng phía Anh chi khoảng 14 tỷ USD. Hơn 3.800 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại Iraq, đó là chưa kể 170 binh sĩ Anh và hàng chục nghìn dân thường Iraq.

Cũng trong tháng 3/2003, ít ngày trước khi cuộc chiến tại Iraq diễn ra, trong một hội nghị các nhà lãnh đạo Ảrập, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) đã đề xuất để ông Saddam và các phụ tá thân cận từ chức và sống lưu vong. Đây cũng là lần đầu tiên, một quốc giả Ảrập đưa ra lời đề nghị chính thức kiểu này.

Đe dọa trả thù

Cũng theo tiết lộ của El Pais, Tổng thống Mỹ Bush đã đe dọa trả thù các quốc gia nếu không bỏ phiếu cho nghị quyết của Liên Hợp Quốc ủng hộ cuộc chiến tại Iraq. Những quốc gia được ông Bush nhắc tên như Mexico, Angola, Chile và Cameroon.

Ông Bush cho biết, Angola đang đứng trên bờ vực mất sự hỗ trợ tài chính trong khi Chile phải hiểu rằng hiệp định thương mại tự do sẽ bị Quốc hội Mỹ đình trệ nếu họ không ủng hộ nghị quyết.

El Pais cũng trích lời ông Bush: “Và Tổng thống Nga Putin cũng nên biết rằng thái độ của ông ấy sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ Nga-Mỹ”.

Trước khi tiến hành cuộc chiến tại Iraq vào ngày 20/3/2003, Washington đã không thành công trong việc vận động 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phê chuẩn nghị quyết thứ 2, mở đường cho hành động quân sự chống lại Iraq nếu Saddam Hussein không tuân theo yêu cầu giải trừ quân bị.

Nhưng trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha, ông Bush đã tuyên bố rõ rằng Mỹ sẽ tấn công Iraq vào tháng 3/2003 bất kể là nghị quyết của Hội đồng Bảo an có cho phép hay không.

VTH

Theo Reuters, Washington Post