1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Saddam Hussein lại phải hầu toà sau án treo cổ

(Dân trí) - Hôm nay 7/11, Saddam Hussein lại phải ra hầu toà vì tội diệt chủng, chỉ hai ngày sau khi phiên toà xét xử tội chống lại loài người trong vụ thảm sát 148 người Shiite năm 1982 khép lại với bản án treo cổ dành cho cựu Tổng thống Iraq.

Phiên tòa mới được diễn ra trong thời điểm lệnh giới nghiêm ở Baghdad và một số tỉnh đã được dỡ bỏ. Trước đó, an ninh được thắt chặt tại Iraq nhằm đề phòng bạo loạn khi tòa tuyên án Saddam trong vụ thứ nhất.

 

Với nụ cười uể oải, và trong bộ vest đen cùng sơ mi trắng như mọi khi, Saddam lặng lẽ bước tới ghế bị cáo cùng với 6 đồng bị cáo khác, để nghe xét xử trong vụ thảm sát mang tên Chiến dịch Anfal chống lại người Kurd cuối những năm 1980. Theo thẩm phán, khoảng 180.000 người Kurd, chủ yếu là thường dân đã bị giết hại trong chiến dịch này.

 

Vị chánh án sau đó đã tuyên bố bắt đầu phiên xét xử và gọi lên một nhân chứng có tên Qahar Khalil Mohammed. Trước toà Mohammed khai anh và những người đàn ông khác trong làng đã đầu hàng lính Iraq sau khi được hứa rằng Saddam sẽ ân xá cho họ.

 

Nhưng thay vào đó, 33 người đàn ông đã phải đứng xếp hàng dưới chân một con đồi để lính Iraq nổ súng vào họ. "Khi họ bắn về phía chúng tôi, tất cả chúng tôi đều ngã gục xuống đất," Mohammed cho biết. Mohammed đã bị thương và sống sót nhờ trốn thoát được. "Khi tôi trở lại, tôi thấy cha tôi, hai người anh em của tôi đã bị giết chết và cả 18 người họ hàng khác nữa."

 

Hôm qua, trưởng công tố trong vụ Dujail cho biết uỷ ban phúc thẩm gồm 9 thành viên sẽ sớm có phán quyết đối với bản án treo cổ dành cho Saddam vào giữa tháng 1 năm sau. Về nếu không có gì thay đổi, thì Saddam sẽ bị treo cổ vào khoảng giữa tháng 2 tới.

 

Như vậy phiên xét xử vụ Anfal sẽ diễn ra song song với việc chuẩn bị các thủ tục kháng án trong vụ thảm sát Dujail năm 1982, khiến gần 150 người Shiite thiệt mạng.

 

PV

Theo AP

Dòng sự kiện: Hành quyết Saddam Hussein