1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang

(Dân trí) - Hàng triệu người Nhật đã đổ tới các công viên, những ngôi đền và các khu vườn ở khu vực Tokyo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ của loài hoa anh đào vốn là biểu tượng của đất nước mặt trời mọc.

 
Cơ quan khí tượng Nhật Bản hôm 22/3 công bố thủ đô Tokyo đã chính thức bước vào mùa anh đào nở - một tuyên bố được theo dõi chặt chẽ và đánh dấu sự khởi đầu của lễ hội ngắm hoa anh đào truyền thống.

Tại thủ đô Tokyo, người dân đã kéo nhau tới các công viên để trải bạt và chọn những địa điểm đẹp nhất để tổ chức các cuộc vui chơi và tiệc rượu kéo dài.

Mùa anh đào nở năm nay bắt đầu muộn hơn 1 ngày so với năm ngoái tại Tokyo nhưng sớm hơn 6 ngày so với thời gian “chuẩn”. Vài năm gần đây, những bông hoa đầu tiên đã nở sớm hơn, gây ra những lo ngại về sự ấm lên của khí hậu toàn cầu.

Tại quần đảo Okinawa ấm hơn ở phía nam, hoa anh đào đã bắt đầu nở từ cuối tháng 12 năm ngoái.
 
Ảnh hoa anh đào khoe sắc trong tiết trời tháng 3 ở Nhật:
 
 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 1
 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 2
 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 3
 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 4


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 5

 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 6


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 7


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 8
 
Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 9


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 10


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 11


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 12


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 13


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 14


Rực rỡ sắc hoa anh đào xứ Phù Tang - 15


An Bình
Theo Telegraph, Xinhua
Dòng sự kiện: Du lịch khám phá