1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin Mỹ sắp chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga cảnh báo đanh thép

Thành Đạt

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nga cho rằng chiến dịch của Mỹ nhằm hỗ trợ vũ khí cho Ukraine có thể được xem là một cuộc chiến chống lại Moscow.

Rộ tin Mỹ sắp chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine, Nga cảnh báo đanh thép - 1

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (Ảnh: Tass).

Trong một bình luận với phóng viên Nga Pavel Zarubin hôm 17/9, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng những tin đồn về việc Mỹ có thể bật đèn xanh cung cấp Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) cho Ukraine nhằm mục đích "định hình dư luận".

Theo Ngoại trưởng Lavrov, những thông tin này sẽ không thay đổi thực tế rằng "trong nhiều năm qua, Ukraine đã được chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu nhằm gây ra một thất bại chiến lược cho Nga". Ông Lavrov cáo buộc Mỹ đang kiểm soát xung đột giữa Kiev và Moscow.

"Bất kể họ (Mỹ) nói gì, họ đang kiểm soát cuộc chiến này, họ cung cấp vũ khí, đạn dược, thông tin tình báo, dữ liệu từ vệ tinh, họ đang theo đuổi một cuộc chiến chống lại chúng tôi", ông Lavrov nói khi bình luận về khả năng Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Cảnh báo của quan chức Nga được đưa ra sau khi ABC News dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho hay, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể sẽ gửi tên lửa ATACMS dùng trên hệ thống hỏa lực phóng loạt HIMARS nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

Trong những tuần gần đây, một số phương tiện truyền thông phương Tây đưa tin chính quyền Mỹ đang tiến gần hơn đến việc phê duyệt chuyển giao ATACMS, loại tên lửa mà Kiev đã yêu cầu từ nhiều tháng qua. Mỹ vẫn dè chừng việc chấp thuận gửi các hệ thống tên lửa này vì cho rằng các cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine vào sâu trong lãnh thổ Nga có thể khiến xung đột leo thang.

Ukraine đã nhận được tên lửa tầm xa từ Anh và Pháp, theo các quan chức địa phương, chúng được sử dụng để tấn công các mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng ở bán đảo Crimea và vùng Donbass, các khu vực Nga đang tuyên bố kiểm soát.

ATACMS là tên lửa đất đối đất có tầm bắn 300km, gấp 4 lần rocket GMLRS mà Mỹ đang cấp cho Ukraine để sử dụng trên hệ thống HIMARS.

NATO cảnh báo "cuộc chiến kéo dài" ở Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo về việc phải "chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài" ở Ukraine, khi cuộc phản công của Kiev trong 3 tháng qua chỉ giành được những bước tiến nhỏ.

"Hầu hết các cuộc chiến đều kéo dài hơn dự kiến khi chúng bắt đầu. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị cho một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine", ông Stoltenberg nói trong cuộc phỏng vấn với báo Đức Berliner Morgenpost công bố hôm 17/9.

"Tất cả chúng ta đều mong muốn có được một nền hòa bình nhanh chóng. Nhưng đồng thời, chúng ta phải thừa nhận: Nếu Tổng thống (Volodymyr) Zelensky và người Ukraine từ bỏ cuộc chiến, đất nước của họ sẽ không tồn tại nữa. Nếu Tổng thống (Vladimir) Putin và Nga hạ vũ khí, chúng ta sẽ có hòa bình. Cách dễ dàng nhất để kết thúc cuộc chiến này là Nga rút quân", nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Stoltenberg nhắc lại rằng, việc Ukraine gia nhập NATO chỉ là vấn đề thời gian.

"Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO - tất cả các đồng minh đã nói rõ điều đó", ông Stoltenberg, đồng thời cho biết Ukraine sẽ cần được đảm bảo an ninh khi chiến tranh kết thúc, nếu không "lịch sử có thể lặp lại".

Đề cập đến lo ngại về mối đe dọa hạt nhân từ Nga, ông Stoltenberg nói: "Moscow phải hiểu rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân là không thể chấp nhận được".

"Chúng tôi đang quan sát rất chặt chẽ những gì quân đội Nga đang làm. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận thấy bất kỳ thay đổi nào đối với lực lượng hạt nhân của Nga khiến chúng tôi phải phản ứng", Tổng thư ký NATO nói thêm.

Theo RT