1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Quý bà áo hồng" Triều Tiên giành được thiện cảm của Tổng thống Trump

(Dân trí) - Tổng thống Donald Trump được cho là đã đưa ra nhận xét về nữ phát thanh viên Ri Chun Hee - “quý bà áo hồng” chuyên thông báo những tin tức trọng đại nhất của Triều Tiên bằng giọng đọc truyền cảm.

Màn hình lớn tại Bình Nhưỡng chiếu bản tin do bà Ri Chun Hee dẫn về vụ phóng tên lửa hồi tháng 9/2017 của Triều Tiên (Ảnh: AFP)
Màn hình lớn tại Bình Nhưỡng chiếu bản tin do bà Ri Chun Hee dẫn về vụ phóng tên lửa hồi tháng 9/2017 của Triều Tiên (Ảnh: AFP)

Bà Ri Chun Hee, phát thanh viên của kênh truyền hình nhà nước Triều Tiên (KCTV), trong tuần này đã xuất hiện trở lại để đưa tin về cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore. Lần gần đây nhất bà Ri được nhìn thấy xuất hiện trên truyền hình Triều Tiên là khi đưa tin về hội nghị thượng đỉnh liên Triều giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 4. Trong bản tin mới nhất, bà Ri Chun Hee đã ca ngợi hội nghị thượng đỉnh tại Singapore.

“Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử đã mở ra một trang sử mới. Nhà lãnh đạo vĩ đại của đảng, dân tộc và quân đội chúng ta, ngài Kim Jong-un, đã thông qua tuyên bố chung với Tổng thống Mỹ”, bà Ri Chun Hee nói.

Theo Business Insider, sau khi xem bản tin phát trên truyền hình Triều Tiên, Tổng thống Trump được cho là đã bình luận về những lời tích cực mà bà Ri dành cho ông Kim Jong-un. Thậm chí ông chủ Nhà Trắng còn nói đùa rằng nữ phát thanh viên của Triều Tiên nên được mời làm việc cho truyền hình Mỹ.

Bà Ri Chun Hee là một trong những gương mặt phát thanh viên nổi tiếng nhất tại Triều Tiên. Bà cũng thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế khi thường xuyên đưa tin về những vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng với phong cách riêng. Mặc dù đã nghỉ hưu từ năm 2012, song nữ phát thanh viên này vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình để đưa tin về những sự kiện trọng đại nhất của đất nước.

Bà Ri Chun Hee được mệnh danh là quý bà áo hồng của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)
Bà Ri Chun Hee được mệnh danh là "quý bà áo hồng" của Triều Tiên (Ảnh: Reuters)

Bà Ri được cho sinh năm 1943 tại Tongchong, khu vực phía đông nam Triều Tiên. Bà theo học ngành diễn viên tại Đại học Sân khấu Điện ảnh Bình Nhưỡng trước khi được tuyển dụng vào làm việc tại KCTV vào năm 1971.

Năm 1974, bà Ri được thăng chức làm trưởng nhóm phát thanh tin tức tại KCTV và trở thành phát thanh viên được tín nhiệm, chuyên đọc các bản tin về các sự kiện lịch sử quan trọng nhất tại Triều Tiên. Khi xuất hiện trên sóng truyền hình, bà Ri Chun Hee thường mặc trang phục truyền thống màu hồng của Triều Tiên, do vậy truyền thông quốc tế đặt cho bà biệt danh là “quý bà áo hồng”. Nữ phát thanh viên 75 tuổi đã ghi dấu ấn nhờ phong cách độc nhất vô nhị và giọng đọc trầm bổng không lẫn với bất kỳ ai.

Do nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiếm khi phát biểu trực tiếp trước người dân nên những bản tin của phát thanh viên Ri Chun Hee được xem là đại diện cho tiếng nói của chính quyền Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Triều Tiên từng ca ngợi bà Ri là người có “giọng nói quyền lực và lôi cuốn”.

"Giọng nói của bà có sức hấp dẫn đến mức bất cứ khi nào đưa tin trên truyền hình, người xem đều thấy cảm động. Khi bà Ri đọc những thông báo và bản tin, kẻ thù sẽ run rẩy vì sợ hãi”, tạp chí Triều Tiên Chosun Monthly nhận định.

Bà Ri Chun Hee cũng thường thay đổi giọng theo từng chủ đề. Khi ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà sẽ nói bằng giọng vui tươi và sôi nổi, còn khi đề cập tới phương Tây, giọng đọc của bà sẽ trở nên giận dữ. Bà Ri cũng không nén nổi xúc động khi đưa tin các nhà lãnh đạo Triều Tiên qua đời.

“Không ai có được sự uy lực trong giọng nói như bà ấy. Nhất là khi bà ấy nói về vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa”, Ahn Chan-il, một người đào tẩu Triều Tiên, nhận xét về nữ phát thanh viên gạo cội.

Thành Đạt

Tổng hợp