1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Thái Lan kêu gọi đoàn kết dân tộc

(Dân trí) - Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej đã kêu gọi người dân nước này đoàn kết và mỗi công dân phải đóng góp vào sự bình an của đất nước, trong bối cảnh căng thẳng chính trị tại nước này vẫn chưa có lối thoát.

Bhumibol Adulyadej (giữa) tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok

Bhumibol Adulyadej (giữa) tại Cung điện Hoàng gia ở Bangkok

 

Quốc vương Thái Lan đã phát biểu trước cả nước từ cung điện ở Hua Hin vào ngày hôm nay 5/12, nhân ngày sinh nhật thứ 86 của ông.

 

Tuy nhiên, Quốc vương không đề cập cụ thể đến cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay ở Thái Lan.

 

Những người biểu tình phản đối chính phủ hiện đang đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức. Đây là đợt biểu tình lớn nhất ở Thái Lan kể từ năm 2010. Những người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát và đã có thương vong xảy ra.

 

Quốc vương Bhumibol Adulyadej rất được tôn trọng tại Thái Lan. Bài phát biểu vào ngày sinh nhật của ông luôn được cả nước quan tâm dõi theo.

 

Trung Anh

Theo NHK