1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc tế quan tâm tới Hội nghị cấp cao ASEAN 17

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 và các hội nghị liên quan, trong đó có Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), vừa diễn ra tại Hà Nội từ ngày 28-30/10, đã được dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm và nhìn nhận một cách tích cực.

Quốc tế quan tâm tới Hội nghị cấp cao ASEAN 17  - 1
Nguyên thủ các nước dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 5. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksey Borodavkin, trong một cuộc họp báo tại Mátxcơva, đã đánh giá ASEAN là một mô hình liên kết, hợp tác có hiệu quả.

Nga luôn coi quan hệ với ASEAN là một hướng quan trọng trong chính sách đối ngoại của nước này ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các quá trình hợp tác, liên kết khu vực, mở rộng thị trường hàng hóa, công nghệ và đầu tư với các nước ASEAN.

Theo ông, hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư là một trong những lĩnh vực quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN.

Các báo lớn ở Hàn Quốc như Jongang Ilbo, DongA Ilbo, The Korea Herald, Korea Times và Hãng thông tấn Yonhap ngày 29 và 30/10 đều đăng các thông tin liên quan đến Hội nghị cấp cao ASEAN 17 và các hội nghị liên quan.

Các báo nhấn mạnh việc Tổng thống Lee Myung Bak đề xuất thành lập cơ chế tổ chức hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc-Mekong sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN, đồng thời củng cố quan hệ hợp tác kinh tế giữa ASEAN và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Kim Hee-Jung cho biết Hàn Quốc cam kết tiếp tục gia tăng chương trình học bổng chính phủ cho các nước ASEAN, mở rộng dự án Thư viện Hàn Quốc tại các nước trong khu vực nhằm tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực, đặc biệt là văn hóa. Đây là một phần của Sáng kiến châu Á mới mà Tổng thống Lee Myung Bak công bố trong chuyến thăm Indonesia năm 2009.

Trong khi đó, Đài phát thanh New Zealand ngày 31/10 dẫn lời Thủ tướng nước này, John Key, cho rằng Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) vừa diễn ra ở Hà Nội là một hội nghị tích cực với chủ đề chính được thảo luận là các vấn đề kinh tế.

Lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN và lãnh đạo các nước đối tác gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đều bày tỏ mong muốn đạt được tiến triển trong vấn đề thành lập Khu vực mậu dịch tự do Đông Á.

Báo Bưu điện Jakarta (Indonesia) đăng bài viết của học giả Awidya Santikajaya, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), nhận định cùng với ASEAN và Tổ chức Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), EAS đang là một trong những cơ chế chủ chốt tạo thành cơ cấu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

EAS đã và đang chứng tỏ được vai trò của mình với những thành tựu cụ thể đầy ý nghĩa, trong đó có việc hình thành khuôn khổ hợp tác về quản lý thảm họa và thiết lập Viện nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA). Hơn nữa, hội nghị EAS tại Hà Nội lần này mang ý nghĩa rất quan trọng bởi tại đây, các nước thành viên EAS đã chính thức mời Nga và Mỹ tham gia cơ chế này.

Theo học giả Auydi, ngay từ khi ra đời năm 2005, EAS đã được xác định là một khối do ASEAN lãnh đạo và có sự kết nối với các hội nghị cấp cao ASEAN.

ASEAN hiện được coi là một trong những cơ cấu hợp tác khu vực ổn định nhất của các nước đang phát triển. Với dân số khoảng 600 triệu người, vị thế về chính trị, kinh tế và chiến lược của khu vực Đông Nam Á ngày càng nổi lên, thu hút sự quan tâm của quốc tế.

Theo TTXVN/Vietnam+