1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Ukraine từ chối dự luật động viên gây tranh cãi dù "khát" binh sĩ

Quốc Đạt

(Dân trí) - Quốc hội Ukraine hôm 11/1 từ chối đưa ra thảo luận dự luật tăng cường gọi nhập ngũ do Bộ Quốc phòng đệ trình, với lý do thái độ phản đối mạnh mẽ từ cả các nhà lập pháp và người dân.

Quốc hội Ukraine từ chối dự luật động viên gây tranh cãi dù khát binh sĩ - 1

Một nhóm binh sĩ Ukraine huấn luyện ở ngoại ô Kharkiv (Ảnh: Abaca Press).

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 11/1 cho biết, dự luật đã được rút lại sau buổi họp kín giữa lãnh đạo quân đội và Ủy ban An ninh Quốc phòng của Quốc hội.

"Nhóm của chúng tôi đã chuẩn bị phiên bản dự luật mới, có tính đến tất cả các đề xuất đã được thống nhất trong quá trình làm việc với các thành viên quốc hội tại các cuộc họp ủy ban", ông Umerov nói trên Facebook.

Ông Umerov cho biết quá trình chuẩn bị phiên bản đầu tiên của dự thảo đã mất 6 tháng với sự tham gia của đại diện tất cả các nhóm trong quốc hội.

"Bây giờ việc động viên, đăng ký quân sự và luân chuyển - vốn cực kỳ quan trọng đối với đất nước - đang bị chính trị hóa và đình trệ. Điều này là không thể chấp nhận được trong thời chiến", ông nói.

Dự luật trên được chính phủ đưa ra vào tháng 12/2023, đề xuất có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với hành vi trốn nghĩa vụ quân sự và giảm độ tuổi gọi nhập ngũ từ 27 xuống 25.

Dự thảo còn bổ sung quy định gọi nhập ngũ qua email và qua người sử dụng lao động. Hiện tại, lính nghĩa vụ chỉ có thể được triệu tập qua thư, qua đại diện cơ quan tuyển quân địa phương đại diện hoặc cảnh sát.

Hàng nghìn người Ukraine đã hăng hái nhập ngũ ngay sau khi Nga mở "chiến dịch quân sự đặc biệt" vào ngày 24/2/2022. Nhưng sau gần 2 năm giao tranh, nhiều đàn ông Ukraine đang tránh né ra trận, trong khi quân đội Ukraine đang tìm cách động viên khoảng 500.000 người để bổ sung lực lượng.

Sau khi được đệ trình, dự luật động viên ngay lập tức hứng chịu sự chỉ trích từ công chúng và các chính trị gia.

Các nhà lập pháp và phân tích cho rằng một số điều khoản vi phạm hiến pháp và tiềm ẩn nguy cơ tham nhũng.

"Một số điều khoản vi phạm trực tiếp đến nhân quyền, một số điều khoản không được xây dựng một cách tối ưu", lãnh đạo đảng cầm quyền Đầy tờ của Nhân dân, ông David Arakhamia, nhận xét sau cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo quân đội Ukraine.

Theo Reuters, Kyiv Post