1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc gia NATO cho phép công dân tham chiến ở Ukraine

Minh Phương

(Dân trí) - Chính phủ Cộng hòa Séc đã phê chuẩn, cho phép hơn 100 công dân của nước này tham gia chiến đấu cùng quân đội Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, AP đưa tin.

Quốc gia NATO cho phép công dân tham chiến ở Ukraine - 1

Một binh sĩ Ukraine vác tên lửa Javelin (Ảnh: Reuters).

Theo quy định của Cộng hòa Séc, công dân nước này bị cấm tham gia vào quân đội nước ngoài và nếu bị buộc tội có thể đối mặt với 5 năm tù. Tuy nhiên, Tổng thống Séc Milos Zeman đã phê chuẩn đề nghị của 103 công dân nước này, cho phép họ tham gia chiến đấu ở Ukraine cùng quân đội Kiev.

Bộ Quốc phòng Séc cho biết, đây là 103 trong số khoảng 400 công dân của Séc đã nộp đơn đề nghị miễn trừ quy định cấm gia nhập quân đội nước ngoài. Giới chức trách Séc tiếp tục xử lý các đề nghị còn lại. Hiện chưa rõ có bao nhiêu công dân Séc đã và đang chiến đấu ở Ukraine.

Séc không phải thành viên NATO đầu tiên cho phép công dân tham gia chiến đấu ở Ukraine. Hồi tháng 2, không lâu sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự chống lại Ukraine, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết người Đan Mạch được tự do "đóng góp" trực tiếp cho lực lượng quân đội Ukraine.

"Đó là sự lựa chọn mà bất kỳ ai cũng có thể làm. Điều này áp dụng cho tất cả những người Ukraine sống ở Đan Mạch, nhưng cũng cho những người khác, những ai nghĩ rằng họ có thể đóng góp trực tiếp", Thủ tướng Frederiksen phát biểu hôm 27/2.

Các nước NATO, đặc biệt là Mỹ và Anh, đã ủng hộ mạnh mẽ Ukraine nhằm đối phó với chiến dịch quân sự của Nga. Họ bắt đầu cung cấp vũ khí hạng nặng Kiev. Hạ viện Mỹ hôm 10/5 thông qua gói viện trợ trị giá gần 40 tỷ USD cho Ukraine. Tuy vậy, đến nay, NATO vẫn từ chối lập vùng cấm bay hay triển khai binh sĩ đến Ukraine do lo ngại nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga.

Theo Fox News
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine