1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng

(Dân trí) - Tổng thống Nga Medvedev nói rằng cuộc tập trận mà NATO dự kiến tiến hành ở nước láng giềng Gruzia “là hành vi gây hấn lộ liễu”, trong khi NATO đã ra lệnh trục xuất hai nhà ngoại giao Nga tại trụ sở của liên minh ở Brussels “vì một vụ tai tiếng gián điệp”.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev lên tiếng phản đối cuộc tập trận của NATO ngày hôm qua, ngay sau lễ ký các hiệp định với hai vùng ly khai Nam Osettia và Abkhazia của Gruzia để nhận trách nhiệm phòng vệ biên giới của hai khu vực này. 
 
Quan hệ Nga - NATO lại thêm căng thẳng - 1

Tổng thống Nga cùng lãnh đạo Abkhazia và Nam Ossetia sau lễ ký hiệp định ngày hôm qua

Trong khi đó, sau cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Nga-NATO trong 8 tháng qua, đặc sứ Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho rằng liên minh này đã coi thường các nước xung quanh và gây phiền toái cho các nước này. 
 
Các cuộc tiếp xúc giữa Nga và NATO đã bị tạm ngưng sau khi Nga tiến quân vào Gruzia hồi năm ngoái.
 
Cùng ngày hôm qua, trong phản ứng đầu tiên trước quyết định của NATO trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga vì vụ bê bối gián điệp đã khiến một giới chức Estonia bị tù 12 năm, Bộ Ngoại giao Nga nói rằng đây là một hành vi khiêu khích và đi ngược với tuyên bố của NATO là liên minh này sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Nga.
 
Tờ Financial Times của Anh đưa tin, một trong hai nhân viên ngoại giao bị trục xuất là con trai của Đại sứ Nga tại NATO.
 
Tờ báo này nói thêm rằng hai nhà ngoại giao Nga bị trục xuất “có dính líu tới hoạt động gián điệp” nhưng không trực tiếp liên hệ với vụ án của giới chức Estonia.
 
Nhật Mai
Theo AP, Reuters