1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ 3 của Nga?

Minh Phượng

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đang thông tin chưa thống nhất về việc Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ Surovikin. Trong khi đó, có thông tin sở chỉ huy tập đoàn quân đoàn 58 của Nga bị tập kích.

Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ 3 của Nga? - 1

Chiến sự Ukraine đang bước vào giai đoạn quyết liệt (Ảnh: Sky News).

Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ 3 của Nga?

Báo New York Times (NYT) của Mỹ một lần nữa bày tỏ sự bi quan về cuộc phản công của Ukraine khi tại khu vực Zaporizhia, lực lượng Kiev giành được rất ít thành công và chỉ đột phá được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga và đó chỉ có ý nghĩa về mặt chiến thuật.

Hơn nữa, trước mặt binh sĩ Ukraine còn rất nhiều bãi mìn, chiến hào, lực lượng quân Nga mới tăng viện và thời tiết xấu. Tổn thất của Kiev "không tỷ lệ thuận với diện tích đất giành lại được". Nhiều người sẽ chết hơn, nhiều tòa nhà hơn sẽ bị phá hủy và đất nông nghiệp sẽ bị bao phủ bởi mìn và nhiều loại vật liệu nổ chưa nổ, mà có thể phải mất nhiều thập kỷ mới được dọn sạch.

Trong khi đó, Wall Street Journal (WSJ) cũng của Mỹ, đã đăng một bài viết gần như trái ngược hoàn toàn với NYT. WSJ cho biết, Ukraine đã điều các đơn vị thiết giáp tiếp tục cuộc tấn công ở khu vực Zaporizhia ở mặt trận phía Nam và đột phá qua hàng rào "răng rồng" cùng chiến hào chống tăng của Nga gần Verbovoye, nằm ở phía sau tuyến phòng thủ thứ ba của Nga.

Quân đội Nga hiện đang khẩn trương huy động lực lượng dự bị trong nỗ lực bịt lấp cửa mở của Ukraine; bao gồm cả việc pháo kích dữ dội vào khu vực cửa mở của lực lượng Ukraine.

Tuy nhiên, mặc dù Nga và Ukraine chịu thương vong nặng nề trong những trận đánh tại khu vực cửa mở của Ukraine, nhưng các hoạt động điều lực lượng bịt cửa mở của quân đội Nga đã không có vẻ thành công. Thậm chí còn có những "tai nạn" nghiêm trọng, trong đó lực lượng phản công của Nga lạc vào bãi mìn của chính họ.

Quân đội Ukraine thừa nhận đã phải "trả giá đắt", nhưng vẫn đang tiếp tục nỗ lực đột phá. Một chỉ huy Quân đội Ukraine xác nhận, khi lực lượng có được chỗ đứng, ổn định và mở rộng đột phá, sẽ có thêm nhiều đơn vị thiết giáp vượt qua, lúc đó họ sẽ có khả năng cơ động cao hơn.

Nếu tình huống đó xảy ra, toàn bộ lực lượng thiết giáp Ukraine với khả năng tấn công và phòng thủ mạnh, sẽ được tung vào trận nhằm tận dụng khả năng đột phá tốt hơn đối với những khu vực được cho là phòng thủ yếu của Nga.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã xác nhận thông tin của Wall Street Journal và cho biết thêm, mặc dù vẫn chưa xác nhận đầy đủ liệu lực lượng thiết giáp Ukraine có chọc thủng được tuyến phòng thủ thứ 3 của Nga hay không, nhưng ít nhất chắc chắn rằng, đột phá bước đầu đã thành công.

Điều này cho thấy, Ukraine đã đột phá, xuyên thủng hai tuyến phòng thủ của Nga, chế áp hiệu quả pháo binh và tên lửa chống tăng của đối phương. Đây là dấu hiệu quan trọng cho thấy sự tiến bộ trong phản công của Kiev.

Chưa biết kết quả đợt tấn công này của quân đội Ukraine sẽ ra sao, nhưng có thể chắc chắn rằng, họ sẽ không còn nhiều thời gian trước khi những cơn mưa mùa thu kéo đến. Lúc đó, bùn lầy sẽ trở nên nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng cơ động của cả 2 bên.

Quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ thứ 3 của Nga? - 2

Bản đồ chiến sự Ukraine tính tới hết ngày 27/9, trong đó khu vực màu xanh nhạt là nơi Ukraine đã kiểm soát còn khu vực màu cam là nơi Nga tuyên bố giành được (Ảnh: ISW).

Chiến trường khó đoán định

Về việc Nga có thể ngăn cản Ukraine phản công hay không, thì chưa thể nói trước. Chúng ta chỉ biết Nga liên tục triển khai lực lượng tăng viện đến khu vực Zaporizhia, còn phía Kiev đang cố gắng ngăn cản đối phương tiếp viện cho khu vực này.

Quân đội Ukraine ngoài việc tiếp tục mở các cuộc tấn công tại khu vực Bakhmut, thì họ tiếp tục tập trung tấn công cơ sở bảo đảm hậu cần và hệ thống chỉ huy của Nga ở mặt trận phía Nam.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết, lực lượng đặc biệt của họ đã phối hợp chặt chẽ với quân đội Ukraine để tấn công chính xác sở chỉ huy của Tập đoàn quân 58 Nga, được bí mật bố trí tại một nhà máy sản xuất động cơ ở Melitopol.

Theo SBU, vụ tấn công của Ukraine đã khiến Tư lệnh và Tham mưu trưởng quân đoàn 58 bị thương, hơn chục sĩ quan thiệt mạng, số người bị thương gấp mấy lần số người chết.

Thị trưởng Melitopol do Ukraine bổ nhiệm xác nhận thông tin này trên truyền hình và khẳng định, người dân địa phương đã phát hiện binh sĩ Nga đang dọn đống đổ nát.

Tuy nhiên, như thường lệ, phía Nga không xác nhận thông tin này.

Tập đoàn quân đoàn 58 là lực lượng chủ lực của Nga bảo vệ vùng Zaporizhia, trước khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, họ đồn trú ở vùng Kavkaz, điều này cho thấy tầm quan trọng của đơn vị.

Dù trang bị của Tập đoàn quân 58 không phải là tốt nhất, nhưng chất lượng sẵn sàng chiến đấu của họ được đánh giá cao hơn so với các đơn vị khác.

Nhưng khu vực Zaporizhia đang gặp khó khăn bởi các vấn đề như thiếu hậu cần và thiếu tiếp viện, khiến cựu Tư lệnh tập đoàn quân 58 là Thiếu tướng Ivan Popov đã lên tiếng chỉ trích Bộ Tổng tham mưu Nga, sau đó ông bị cách chức. Việc cách chức tướng Popov được cho là đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tinh thần của binh sĩ.

Sự yên tĩnh ngắn ngủi sau khi Ukraine đột phá thành công Rabotino cuối cùng đã bị phá vỡ, khi mặt trận phía nam lại nóng lên. Đây là khu vực cốt lõi trong cuộc phản công của Kiev.

Liệu Quân đội Ukraine có thể đạt được nhiều tiến bộ hơn trước những cơn mưa cuối mùa thu, đầu mùa đông kéo đến hay không, khi chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi. Và một cuộc tấn công khác có thể sẽ xảy ra vào thời điểm mặt đất cứng lại trong mùa đông.

Câu hỏi đặt ra là, nếu cuộc phản công không đạt được kết quả, liệu Mỹ và các chính phủ khác có buộc Kiev phải nhượng lại lãnh thổ và đàm phán hòa bình hay không?

Từ các nguồn thông tin công khai hiện nay cho thấy, quả thực có một số tiếng nói như vậy, nhưng chủ yếu là từ một số chính trị gia phương Tây. Còn xu hướng chủ đạo của các nước lớn phương Tây, dù là chính phủ hay nghị viện, là ủng hộ Ukraine.

Khả năng phương Tây sẽ ngừng hỗ trợ do cuộc phản công của Ukraine không thuận lợi là rất thấp, mà ngược lại, viện trợ của phương Tây cho Ukraine ngày càng gia tăng.

Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine