1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine tuyên bố sẽ lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine sẽ không để Nga lập vùng đệm, thay vào đó, Kiev sẽ lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Nga, một quan chức Ukraine tuyên bố.

Quan chức Ukraine tuyên bố sẽ lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga - 1

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov (Ảnh: Getty).

Phát biểu trên truyền hình quốc gia ngày 20/3, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Oleksii Danilov nói rằng: "Vùng đệm sẽ được lập ra, nhưng không phải do Nga, mà là do quân đội Ukraine và các quốc gia đồng minh của chúng ta".

Ông cho biết thêm: "Vùng đệm này sẽ ở đâu đó trên lãnh thổ của các thành phố như Moscow hoặc xa hơn một chút. Chúng ta chắc chắn sẽ lập vùng đệm này".

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần này cho biết, Moscow có thể sẽ phải lập vùng đệm an ninh trên lãnh thổ Ukraine để ngăn chặn các cuộc tấn công qua biên giới.

"Ở một thời điểm nào đó mà chúng tôi cho là phù hợp, chúng tôi sẽ tạo ra một vùng đệm an ninh nhất định trên vùng lãnh thổ mà hiện giờ vẫn do chính quyền Kiev kiểm soát", chủ nhân Điện Kremlin cho hay.

Ông Putin không nêu chi tiết, nhưng cho biết vùng đệm an ninh đó phải đủ lớn để ngăn chặn vũ khí do nước ngoài sản xuất tiếp cận lãnh thổ Nga.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) của Mỹ hồi tháng 1 nhận định, thời gian qua, Moscow tăng cường tập kích vào Kharkov, đông bắc Ukraine, trong một nỗ lực nhằm tạo "vùng đệm an ninh" cho thành phố biên giới Belgorod.

Một nguồn tin của Pravda nói, Nga đang kêu gọi quân đội tìm cách tạo một vùng đệm sâu tới 15km ở tỉnh Kharkov (Ukraine), đẩy hỏa lực của Ukraine càng xa thành phố biên giới Belgorod của Nga càng tốt. Belgorod cách biên giới Ukraine chỉ khoảng 25km.

Các vùng biên giới của Nga, đặc biệt là Belgorod và Kursk liên tục bị tấn công kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra. Đặc biệt gần đây, trước và trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống Nga, tần suất các vụ tấn công kiểu này tăng lên đáng kể.

Đến nay, Ukraine khẳng định không dùng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, song Moscow vẫn cho rằng các vũ khí tầm xa phương Tây có tham gia vào những vụ tập kích đó. Vũ khí có tầm bắn xa nhất mà phương Tây chuyển cho Ukraine hiện nay là tên lửa Storm Shadow với tầm bắn lên tới 300km.

Trong khi đó, Kiev cảnh báo, ý tưởng lập vùng đệm là dấu hiệu cho thấy Nga có ý định leo thang chiến sự.

"Tuyên bố đó cho thấy chiến sự sẽ chỉ leo thang. Điều này là bằng chứng cho thấy Nga chưa sẵn sàng theo đuổi các mối quan hệ chính trị và xã hội thời hiện đại, trong đó quan tâm tới quyền chủ quyền tuyệt đối của quốc gia khác", Cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak, nhận định.

Theo ISW, để lập một vùng đệm an ninh sâu 15km và rộng hàng trăm km, Nga sẽ phải mở một chiến dịch quy mô lớn, đòi hỏi lực lượng lớn hơn, được trang bị tốt hơn so với lực lượng triển khai ở biên giới với Ukraine hiện nay.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích quân sự tin rằng, Nga khó tiến hành một chiến dịch kiểm soát phần lớn lãnh thổ Kharkov trong tương lai gần.

Quan chức Ukraine tuyên bố sẽ lập vùng đệm trên lãnh thổ Nga - 2

Vùng Kharkov (hay Kharkiv) của Ukraine nằm sát biên giới Nga (Đồ họa: BBC).

Theo Ukrinform, Pravda
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine