1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ukraine kêu gọi cân nhắc huy động nữ giới vào quân đội

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cố vấn quân sự Ukraine về các vấn đề giới tính cho rằng việc áp dụng chính sách nhập ngũ dành cho nữ theo phong cách Israel là điều cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu lực lượng trên tiền tuyến.

Quan chức Ukraine kêu gọi cân nhắc huy động nữ giới vào quân đội - 1

Nữ binh sĩ Ukraine (Ảnh: Getty).

Cố vấn quân sự của Ukraine về các vấn đề giới tính, Oksana Grigorieva, kêu gọi nước này nên loại bỏ "lối tư duy xưa cũ" và thực hiện sự bình đẳng thực sự trong lực lượng vũ trang.

Ukraine đang cải tổ hệ thống nghĩa vụ quân sự, trong đó các nhà lập pháp đang tranh luận về những sửa đổi nhằm giải quyết vấn đề thiếu lực lượng trên tiền tuyến cho cuộc chiến tiêu hao kéo dài hơn 2 năm với Nga.

Ukraine hiện không có kế hoạch gọi nhập ngũ phụ nữ, nhưng ý tưởng này từng được nêu ra trước đó.

Bà Grigorieva nói với tờ The Times của Anh hôm 10/4: "Hiến pháp của chúng tôi quy định rằng nhiệm vụ của mọi người Ukraine là bảo vệ quê hương của họ, vì vậy việc phụ nữ phục vụ trong quân ngũ là điều đúng đắn".

Bà cho rằng Nga "sẽ không đơn giản biến mất, vì vậy giống như Israel, Ukraine phải chuẩn bị cho điều này và điều đó có nghĩa là huấn luyện cả nam giới và phụ nữ để sẵn sàng cho tác chiến".

Ukraine không bắt buộc phụ nữ nhập ngũ nhưng từ năm ngoái, nữ giới có bằng y hoặc ngành dược phải đăng ký với văn phòng tuyển quân tại địa phương.

Theo số liệu của chính phủ, hiện có 65.000 phụ nữ phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine, tăng khoảng 40% kể từ năm 2021, một năm trước khi xung đột với Nga nổ ra. Gần như tất cả những người này đều tình nguyện tham gia quân đội.

Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu nhân lực trên chiến trường. Tư lệnh Lực lượng Lục quân Aleksandr Pavlyuk hồi đầu tuần cảnh báo rằng "không ai có thể ngồi ngoài cuộc" với lệnh huy động tham gia quân đội.

Bà Grigorieva lập luận rằng để khuyến khích nhiều tân binh nữ tự nguyện gia nhập quân đội, những thay đổi trong "lối tư duy xưa cũ" nên được thực hiện ngay từ khi họ còn trẻ.

"Điều đó phải thay đổi. Cả về thể chất lẫn tâm lý, chúng ta cần chuẩn bị cho các bé gái ngay từ khi còn nhỏ để có tinh thần bảo vệ đất nước", bà khẳng định.

Ukraine tuyên bố lệnh tổng động viên ngay sau khi bắt đầu xung đột với Nga vào tháng 2/2022. Lệnh này cấm hầu hết đàn ông từ 18 đến 60 tuổi rời khỏi đất nước.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 2/4 đã ký luật nhằm giảm độ tuổi huy động tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25, một động thái sẽ giúp Kiev có thêm sức mạnh về nguồn lực trong cuộc chiến kéo dài hơn 25 tháng qua với Nga.

Ngoài luật hạ tuổi huy động, ông Zelensky hôm 2/4 cũng ký một luật thứ 2 yêu cầu những nam giới được miễn nghĩa vụ quân sự vì lý do sức khỏe phải trải qua một cuộc đánh giá y tế bổ sung.

Ông cũng ký một luật nhằm mục đích tạo ra cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Các luật này đều có khả năng giúp quân đội tuyển mộ thêm nhiều binh sĩ dễ dàng hơn.

Trong thời gian qua, chiến dịch tuyển quân của Ukraine vướng phải một số tranh cãi và tình trạng trốn tránh quân dịch. Tháng 8 năm ngoái, ông Zelensky sa thải toàn bộ lãnh đạo cơ quan tuyển quân ở các vùng trên cả nước và mở cuộc điều tra về nghi vấn tham nhũng liên quan tới những cơ quan này.

Theo The Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine