1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức trại giam Nga "trộm" 50km đường cao tốc

(Dân trí) - Quan chức cấp cao quản lý trại giam một khu vực ở Nga bị cáo buộc đã dỡ 50km đường cao tốc lấy bê tông bán nhằm trục lợi, hãng tin Telegraph của Anh ngày 14/1 đưa tin.

(Ảnh minh họa: Getty)
(Ảnh minh họa: Getty)

Telegraph dẫn nguồn tin từ cơ quan điều tra của Nga cho biết, ông Alexander Protopopov, phó giám đốc cơ quan quản lý nhà tù khu vực Komi, cùng một số quan chức khác, đã cho dỡ đoạn đường cao tốc dài 50km ở Komi - một khu vực xa xôi hẻo lánh ở phía Bắc trong khoảng thời gian hơn 1 năm từ 2014 đến 2015.

Lý do đưa ra cho việc tháo dỡ này là nhằm phục vụ hoạt động thoát nước trong khu vực. Tuy nhiên, ông này sau đó đã đem hơn 7.000 tấm bê tông đem bán để trục lợi cá nhân.

Hoạt động này được cho là đã gây thiệt hại khoảng 6 triệu Rúp (tương đương 79.000 USD) cho chính quyền Liên bang.

Hiện ông Protopopov và một đồng phạm nữa đã bị bắt, các công tố viên của Nga cho hay.

Ông Protopopov quản lý các nhà tù ở Komi từ năm 2010 đến năm 2015. Ông này từng được trao huân chương vì đã có công xây dựng “tinh thần đoàn kết” trong khi công tác tại Komi. Tuy nhiên, hiện tại ông này đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng chức quyền và có thể lĩnh án 10 năm tù giam.

Komi là khu vực rộng lớn ở phía Bắc nước Nga với chủ yếu là tài nguyên rừng. Ngoài ra, Komi cũng có nhiều tài nguyên khác như dầu mỏ và khí đốt.

Xây dựng đường xá là một trong những lĩnh vực ghi nhận tham ô nhiều nhất ở Nga. Một con đường ở vùng núi được xây để phục vụ Thế vận hội Mùa Đông Sochi 2014 ở Nga có kinh phí lên tới 8 tỷ USD.

Minh Phương

Theo Telegraph