1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức ngoại giao Triều Tiên tới Nga giữa lúc căng thẳng

(Dân trí) - Một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm nay 25/9 đã bắt đầu chuyến công du Nga trong bối cảnh cuộc khẩu chiến giữa Mỹ và Triều Tiên “nóng” dần lên, hãng tin Yonhap cho biết.


Bà Choe Son-hui (Ảnh: Reuters)

Bà Choe Son-hui (Ảnh: Reuters)

Yonhap dẫn thông tin từ hãng thông tấn trung ương KCNA của Triều Tiên cho biết, bà Choe Son-hui, Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, hôm nay đã rời Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến công du Nga.

Bà Choe dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với ông Oleg Burmistrov, cấp phó đàm phán của Nga về vấn đề hạt nhân, tại Moscow.

Chuyến thăm được cho là diễn ra theo lời mời của Đại sứ Burmistrov, người cũng có chuyến thăm Triều Tiên hồi cuối tháng 7. Tuần trước, bà Choe cũng đã có cuộc gặp với đặc phái viên của Nga tại Bình Nhưỡng Alexander Matsegora để thảo luận về tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bán đảo Triều Tiên leo thang căng thẳng những tháng gần đây sau loạt vụ thử tên lửa, hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Chỉ trích các vụ thử này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo, Washington có thể buộc phải “phá hủy hoàn toàn” Triều Tiên để bảo vệ chính mình và các đồng minh.

Đáp lại những cảnh báo này, Triều Tiên cũng tuyên bố sẵn sàng “đáp trả mạnh mẽ nhất trong lịch sử” nhằm vào Mỹ.

Giới chức Nga và Trung Quốc nhiều lên kêu gọi các bên hạ nhiệt căng thẳng, nối lại các cuộc đàm phán để giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Minh Phương

Theo Yonhap