1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin thừa nhận khủng hoảng dầu khí với Ukraina

Nga và Ukraina đang trong tình trạng "khủng hoảng thực sự", Tổng thống Nga Putin phát biểu hôm qua, khi mà các cuộc thương lượng về việc tăng giá dầu đang được tiến hành gấp rút trước thời hạn 1/1/2006.

"Các anh đã gây ra khủng khoảng và không chỉ trong lĩnh vực năng lượng", Putin chỉ trích các nhà đàm phán của cả hai bên trên đài truyền hình quốc gia Nga. "Đây không khác gì cuộc khủng hoảng giữa hai quốc gia. Thật là tồi tệ".

 

Putin đề xuất cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện tại, theo đó, Matxcơva cho Kiev vay 3,6 tỷ USD để mua dầu của Nga theo các điều khoản thương mại với sự đảm bảo của một ngân hàng quốc tế, của Mỹ hoặc châu Âu.

 

Bộ trưởng Năng lượng Nga Viktor Khristenko cho biết phiên đàm phán thứ hai giữa ông và người đồng nhiệm Ukraina Ivan Plachkov vẫn chưa đạt tiến triển gì. "Hai bên chưa đạt được sự nhất trí nào", Khristenko cho hay.

 

Trước đó, Tổng thống Ukraina Viktor Yushchenko tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu "đầy tính khiêu khích đó" của Nga. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng tranh cãi sẽ sớm được giải quyết.

 

"Ukraina sẽ không bao giờ chấp nhận mức giá đó. Đó là cái giá của tối hậu thư. Đó là mức giá đầy khiêu khích", Yushchenko nói.

 

Tập đoàn dầu khí độc quyền của Nga Gazprom muốn tăng 4 lần mức giá hiện tại mà họ bán cho Ukraina và doạ sẽ ngừng cung cấp dầu cho nước này nếu hai bên không đạt được thoả thuận trước ngày 1/1/2006. Ukraina không phản đối yêu cầu đó song đề nghị việc tăng giá được tiến hành dần dần trong 5 năm.

 

Theo Ngọc Sơn
VnExpress/AFP, Itar-Tass