1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin: Nga và Trung Quốc chịu hậu quả nặng nề nhất trong Thế chiến II

(Dân trí) - Nguyên thủ hai nước Nga và Trung Quốc đã gặp gỡ tại Nga nhân lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng tại Nga. Hai lãnh đạo thống nhất cần phải hợp tác chống chủ nghĩa phát-xít và quân phiệt để lịch sử thảm khốc không lặp lại.

Tổng thống Nga Putin (

Tổng thống Nga Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) gặp gỡ tại Điện Kremlin hôm 8/5. (Ảnh: AP)

Phát biểu tại cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận bình hôm 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga và Trung Quốc đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề nhất trong Chiến tranh Thế giới II. Do đó có lý do mạnh mẽ nhất để phản đối những âm mưu phục hồi chủ nghĩa phátxít và quân phiệt.

Ngày 8/5, ông Tập đến Mátxcơva để tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5. Ông cũng đã gặp gỡ người đồng cấp Nga và ký kết một loạt hiệp định kinh tế. 

 “Ngày mai (9/5) cùng với các nhà lãnh đạo thế giới, chúng ta sẽ kỷ niệm 70 năm chiến thắng của Xô-viết trong Chiến tranh Thế giới II. Và tháng 9 tới tại Bắc Kinh, chúng ta sẽ kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh Thế giới II. Chúng ta tưởng nhớ những người đã sát cánh bên ta chống lại quân phiệt Nhật”, ông Putin cho biết.

Ông Putin cũng nói thêm rằng Trung Quốc và Nga đã mất nhiều sinh mạng nhất trong cuộc chiến và “giờ chúng ta sát cánh chống lại tất cả những tham vọng phục hồi chủ nghĩa phát-xít và quân phiệt”.

 
Đích thân mời Tổng thống Nga tham dự lễ kỷ niệm ngày 3/9 tới tại Trung Quốc, ông Tập Cận Bình cho biết sự kiện có ý nghĩa “tôn vinh và tưởng nhớ những anh hùng đã mất” và “không cho phép lịch sử bi thảm của cuộc chiến lặp lại một lần nữa, mà cần cùng nhau xây dựng hòa bình thế giới”.

Nga và Trung Quốc đang nỗ lực tăng cường hợp tác. Nga coi Trung Quốc là thị trường nhập khẩu năng lượng quan trọng trong thập niên sắp tới. Hai nước cũng muốn phát triển hợp tác trong sản xuất vũ khí quốc phòng, huấn luyện quân sự, đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan và tội phạm quốc tế, cũng như hợp tác về văn hóa và khoa học.
 
Nghi Phương
Tổng hợp