1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bầu cử ở Nga

(Dân trí) - Thủ tướng Nga Putin hôm nay đã lên tiếng cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình phản đối kết quả cuộc bầu cử quốc hội ở Nga mới đây.

Putin cáo buộc Mỹ đứng sau các cuộc biểu tình bầu cử ở Nga - 1

Thủ tướng Nga Putin.
 

Ông Putin cho rằng Ngoại trưởng Mỹ Clinton đã “tạo ra giọng điệu cho một số nhà hoạt động đối lập”.

 

Bà Clinton “đã trao cho họ tín hiệu, họ nghe theo tín hiệu này và bắt đầu hành động”, ông nói.

 

Ông Putin cáo buộc những người biểu tình hành động “theo một viễn cảnh ai cũng biết và theo lợi ích chính trị vụ lợi của họ”.

 

Ông cảnh báo những ai làm việc cho các chính phủ nước ngoài để gây ảnh hưởng đến chính trường Nga sẽ bị bắt giữ.
 
“Chúng ta cần phải nghĩ đến việc củng cố luật pháp và giám sát chặt hơn với những người thực hiện nhiệm vụ của chính phủ nước ngoài, gây ảnh hưởng đến tiến trình chính trị nội bộ của chúng ta”, ông Putin nói.
 
Ngoài ra, ông Putin cho biết hàng trăm triệu đô la Mỹ trong các khoản quỹ nước ngoài đã được sử dụng để gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử quốc hội.

 

Mátxcơva đã triển khai khoảng 50.000 cảnh sát và quân đội trên các đường phố cùng xe vòi rồng.

 

Người biểu tình đã xuống đường ở Mátxcơva và St. Petersburg trong 3 đêm liên tiếp vì cho rằng có gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hôm chủ nhật vừa qua.

 

Đảng Nước Nga thống nhất của ông Putin đã giành được thế đa số tại quốc hội, khoảng 50% phiếu bầu, tuy nhiên giảm so với 64% của 4 năm trước.

 

Vũ Quý

Theo BBC