1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phương án B ở Syria lộ rõ trên bàn cờ Nga-Mỹ

Nga hỗ trợ quân chính phủ tấn công phía Bắc, Mỹ cùng tăng cường lực lượng quân sự ở Iraq, đưa bộ binh Saudi Arabia, thực hiện ý đồ chia cắt Syria.

Nga và Syria trên mặt trận phía Bắc và ý tưởng Nhà nước liên bang

Sáng 2/3, Lữ đoàn biệt kích 103 của Quân đội Chính phủ Syria phối hợp với lực lượng đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP), trung đoàn đặc nhiệm số 48, lữ đoàn Diều hâu Sa mạc, lính thủy đánh bộ Syria đã triển khai đội hình tấn công vào vùng nông thôn ngoại vi làng Kabani trên hai hướng từ làng Ikko và Barisha.

Giải phóng được làng Kabani, lữ đoàn biệt kích 103 và đồng minh sẽ sử dụng địa bàn như vị trí tập kết và bàn đạp tấn công về phía các làng xung quanh thành phố Jisr al-Shughour trên địa hình thấp hơn ở vùng nông thôn phía tây nam giáp ranh hai tỉnh Latakia và Hama.

Hãng thông tấn FARS của Iran dẫn một nguồn tin quân sự công bố rằng quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đã đẩy các chiến binh khủng bố lùi sâu về phía Bắc Lattakia và chỉ còn cách thành phố biên giới lớn của Thổ Nhĩ Kỳ 7 km.

"Vào tối thứ Hai, lực lượng đặc nhiệm Syria, Hải quân Syria, Đảng Xã hội Dân chủ Syria (SSNP) và lực lượng Lữ đoàn Diều hâu Sa mạc đã đánh bật được các chiến binh khủng bố khỏi vị trí chiến lược quan trọng cuối cùng trên tuyến đường nối Jabal al-Turkmen (Dãy núi Turkmen) ở tỉnh Lattakia với tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ. Giành được quyền kiểm soát điểm cao chiến lược này, quân đội Syria có thể bao quát một phạm vi lớn, tới thành phố Yayladağı, một thành phố lớn ở biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Điểm cao này cách tỉnh Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ khoảng 7 km", thông tấn FARS cho hay.

Binh sĩ quân đội Syria gần làng Salma, tỉnh Latakia.
Binh sĩ quân đội Syria gần làng Salma, tỉnh Latakia.

Hiện nay, lực lượng vũ trang Syria đang nỗ lực tiến công và đã giành lại 18% diện tích cuối cùng còn nằm trong quyền kiểm soát của Quân đội Syria tự do (FSA) và Jabhat Al-Nusra ở biên giới phía Bắc.

Bên cạnh đó, tại Thành phố hoang mạc Ithriya, sau khi khủng bố IS tổ chức tấn công hòng chặn đứng tuyến đường cung ứng của quân đội Syria ở khu vực phân khu hành chính Aleppo không thành, lực lượng Tiger Force (Mãnh Hổ) của quân chính phủ đã nhận được mệnh lệnh từ Bộ chỉ huy trung ương quân đội Syria sẵn sàng tham chiến để chuẩn bị phối hợp với quân chủ lực và đồng minh cho trận đánh giải phóng sân bay quân sự Tabaqa.

Đây được xem là địa điểm chiến lược tại khu vực Đông Bắc phân khu hành chính Hama ở miền Bắc Syria, cách trục Al-Raqqa khoảng 15 km về phía Tây.

Giới quan sát quân sự ở Trung Đông cho biết, chiến dịch sắp tới đang được quân đội Syria và các đồng minh thực hiện có lẽ chỉ là một phần của một kế hoạch lớn hơn đó là tái kiểm soát hai khu vực quan trọng là Palmyra và Jaroud Qarah ở khu vực miền núi Qalamoun khỏi sự phong toả của khủng bố IS.

Theo Reuters, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) ngày 2/3 cho rằng các cuộc tấn công trên, nhất là tại làng Kabani có sự tham gia của quân đội Nga. Đồng thời cho rằng, phe Nga-Syria đang nỗ lực vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đối với các phiến quân đối lập chứ không phải tấn công lực lượng khủng bố.

Người phát ngôn Sư đoàn Duyên hải số 1 - nhóm phiến quân chiến đấu dưới ngọn cờ của tổ chức Quân đội Syria Tự do, Fadi Ahmad nói: "Chế độ (Syria) và những chiến binh đang cố gắng tràn lên (ngọn đồi) dưới sự yểm trợ trên không mạnh mẽ của người Nga và hỏa lực pháo binh".

Còn nhớ, vào ngày cuối cùng của tháng 2, khi thỏa thuận ngừng bắn ở Syria mới được tiến hành trong khoảng 2 ngày, trong một cuộc họp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã gợi ý rằng, Syria có thể trở thành một quốc gia liên bang trong tương lai.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov.

“Dù không ở vị trí có thể đánh giá triển vọng về việc thiết lập một nhà nước liên bang ở Syria khi mà tiến trình định hình tương lai của Syria còn chưa bắt đầu, nhưng tôi cho rằng, nếu kết quả của các cuộc đối thoại, tham vấn và tranh luận về tương lai của Syria khiến các bên đi đến kết luận chung rằng mô hình liên bang là cần thiết để đảm bảo sự đoàn kết, bền vững, độc lập và tự chủ của Syria, thì ai có thể phản đối được điều đó?”, ông Sergei Ryabkov nhấn mạnh.

Giới phân tích cho rằng, động cơ khiến Điện Kremlin hối thúc Syria thực hiện các giải pháp thực hiện liên bang hóa này là để thuận lợi trong các thỏa thuận với Nhà Trắng về vấn đề Damascus.

Phương án B của Mỹ được thực thi mạnh mẽ

Bước công bố về việc có thể sẽ có một nhà nước liên bang Syria của Nga đưa ra sau khi có thông tin úp mở về kế hoạch B của Mỹ. Ý tưởng về việc Syria chấp nhận hòa bình và chịu chia đôi xẻ nửa đất nước là điều mà Ngoại trưởng Mỹ từng nhắc tới.

"Có lẽ sẽ quá muộn để giữ được toàn bộ lãnh thổ Syria nếu chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi. Assad không thể tiếp tục giữ chức bởi ông ta không biết chấp nhận những ai chống lại mình trong 4 năm qua. Trong những ngày tới chúng ta sẽ biết thêm. Từng bước một. Không có ảo tưởng gì ở đây cả. Tất cả đều đang mở to mắt", Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phát biểu hôm 23/2 trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện.

Khi cả 2 bên đều công bố các trường hợp vi phạm thỏa thuận hòa bình Geneve thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đang chấp nhận cho việc cắt đôi miếng bánh Syria. Mỹ trong một động thái mới nhất được cho đã tính đến việc điều bộ binh tới Syria từ 2 tuần trước khi thỏa thuận ngừng bắn được ký kết.

Trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng Ả-Rập Saudi, Ahmed Asseri.
Trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng Ả-Rập Saudi, Ahmed Asseri.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters, một phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Arab Saudi, Thiếu tướng Ahmed Asseri, đã xác nhận rằng Bộ trưởng đến từ các nước thuộc liên minh chống IS đã thảo luận về khả năng triển khai bộ binh tới Syria trong một cuộc họp cấp Bộ trưởng tổ chức tại Brussels hồi tháng trước.

“Nó đã được đem ra thảo luận ở Brussels cách đây 2 tuần” - ông Asseri khẳng định. Ông Ahmed Asseri cũng cho biết nếu điều đó xảy ra, Saudi Arabia sẵn sàng tiếp sức.

Hiện tại, lực lượng không quân của Arab Saudi đã sẵn sàng để tham gia các cuộc không kích phiến quân IS từ căn cứ không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà họ đã triển khai 4 máy bay chiến đấu hồi tháng trước. Chính quyền Washington cũng xác nhận về sự sẵn sàng này.

Theo New York Times, một đội đặc nhiệm tinh nhuệ gồm hơn 200 lính biệt kích với phần lớn là các biệt kích Delta thiện chiến hàng đầu quân đội Mỹ vừa mới bắt giữ thành công một thành phần lãnh đạo cấp cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại lãnh thổ Iraq.

Từ chối tiết lộ danh tính của thủ lĩnh IS vừa bị bắt giữ, các quan chức Mỹ cho biết đối tượng đang được thẩm vấn ở một cơ sở giam giữ tạm thời tại thành phố Erbil, phía bắc Iraq. Đối tượng cuối cùng sẽ được bàn giao lại cho phía Iraq và người Kurd chứ không bị giam giữ vô thời hạn.

Trong thời gian qua, đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ và thẩm vấn nhiều phần tử IS cấp cao khác tại Iraq lẫn Syria bằng các chiến dịch tuyệt đối bí mật. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết đội đặc nhiệm này đã phối hợp với các lực lượng Iraq lẫn người Kurd để xây dựng mạng lưới tình báo.

Hoạt động quân sự của Mỹ tại Iraq đang được triển khai mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Với những động thái quân sự rõ ràng như trên, cả hai phe liên minh do Nga và Mỹ cầm đầu chắc chắn đang coi thỏa thuận ngừng bắn Geneve chỉ như một màn dạo đầu thử sức.

Theo Huy Vũ

Đất Việt