1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Phó tướng” Palin mắc lỗi nghiêm trọng về địa lý

(Dân trí) - Thống đốc bang Alaska, ứng viên “phó tướng” của đảng Cộng hòa Palin có vẻ như đang bị “nhiễm bệnh” sảy miệng nặng khi trong bài phát biểu hôm qua, bà đã gọi Afghanistan là “nước láng giềng” của Mỹ.

Chỉ 3 ngày sau cuộc tranh luận gần như không mắc lỗi nào trước ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ, thống độc bang Alaska đã bị “sảy miệng” trong bài phát biểu ca ngợi những người lính Mỹ “đang chiến đấu chống khủng bố và bảo vệ chúng ta, giá trị dân chủ của chúng ta”.

 

“Họ cũng đang xây dựng trường học cho trẻ em Afghanistan, để hi vọng và cơ hội tồn tại ở đất nước láng giềng Afghanistan của chúng ta”, bà “hồn nhiên” khẳng định trước hàng trăm người ủng hộ tại một buổi gây quỹ ở San Francisco.

 

Câu nói hớ hênh trên của Palin có thể sẽ tạo thêm cho các nhà hài kịch và những người dẫn chương trình talk show vào đêm khuya ở Mỹ. Họ đã nắm những cơ hội mắc lỗi về ngôn ngữ của Palin để phác họa hình ảnh bà mẹ 5 con này như một người không nên được chọn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

 

Tuy nhiên, sau đó phát biểu tại Omaha, bà Palin đã tự đùa về lỗi ngôn ngữ của mình và tấn công lại nhà hài kịch, nữ diễn viên Tina Fey, người nổi tiếng đả kích vẻ bề ngoài, giọng nói và cử chỉ ngôn ngữ của Thống đốc bang Alaska.

 “Phó tướng” Palin mắc lỗi nghiêm trọng về địa lý - 1
 Nữ diễn viên Tna Fey, người rất giống bà Palin.

 

Nữ diễn viên trông giống Palin đến mức kỳ lạ này đã chế giễu ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa như là một chính trị gia ăn nói thiếu mạch lạc và ngạo mạn trong suốt ba tuần liên tiếp trên chương trình “Saturday Night Live”.

 

“Tôi đang cố tạo cho Tina Fey thêm ý tưởng – đảm bảo cho chương trình “Saturday Night Live” được duy trì”, bà Palin chữa cho lỗi của mình.

 

Lần sảy miệng hôm qua được chú ý tới rất nhiều, nhất là sau cuộc phỏng vấn tồi tệ của bà Palin với Katie Couric của CBS News. Trong buổi phỏng vấn bà Palin đã nói rất mơ hồ về quan điểm của mình đối với Nga, gói giải cứu tài chính 700 tỷ USD của chính phủ, và về báo chí.

 

Chính trong mấy ngày gần đây, nữ thống đốc Alaska cũng đã tự nhận cuộc phỏng vấn trên CBS là “kém thành công”, và xin lỗi người ủng hộ về sự thể hiện non nớt của mình. Bà cho biết bà đã “bực bội” và “nôn nóng” khi muốn nói về những vấn đề khác, như vấn đề năng lượng.

 

Tuy nhiên, bản thân đối thủ của bà Palin, ứng cử viên phó tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden, cũng nói hớ lớn. Ví dụ trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông tuyên bố Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã xoa dịu được nỗi sợ của người dân trong một bài phát biểu trên truyền hình khi cuộc Đại suy thoái năm 1929 ở Mỹ bắt đầu. Nhưng ông quên mất rằng năm 1929 không có TV và Roosevelt không làm tổng thống vào thời điểm đó.

 

Phan Anh

Theo Reuters