1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phó tổng thống Mỹ thăm tàu sân bay tập trận trên Thái Bình Dương

(Dân trí) - Phó tổng thống Mỹ Joe Biden tuần qua đã đi máy bay quân sự Mỹ MV-22 Osprey ra thăm tàu sân bay USS John C. Stennis đang tham gia cuộc tập trận lớn nhất thế giới Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2016).


Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sải bước trên tàu sân bay USS John C. Stennis sau khi xuống máy bay MV-22 Osprey.

Phó tổng thống Mỹ Joe Biden sải bước trên tàu sân bay USS John C. Stennis sau khi xuống máy bay MV-22 Osprey.


Chuyến thăm diễn ra hôm 14/6 khi tàu sân bay USS John C. Stennis đang tập tận ở Thái Bình Dương.

Chuyến thăm diễn ra hôm 14/6 khi tàu sân bay USS John C. Stennis đang tập tận ở Thái Bình Dương.


Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đi cùng ông Biden trong chuyến thăm.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, đi cùng ông Biden trong chuyến thăm.


Các thủy thủ chào đón Phó tổng thống Biden lên thăm tàu sân bay của Hải quân Mỹ.

Các thủy thủ chào đón Phó tổng thống Biden lên thăm tàu sân bay của Hải quân Mỹ.


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay USS John C. Stennis đánh dấu 6 tháng hoạt động ở Thái Bình Dương.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh tàu sân bay USS John C. Stennis đánh dấu 6 tháng hoạt động ở Thái Bình Dương.


Trong bài phát biểu trước các thủy thủ, ông Biden đã cảm hơn họ vì sự đóng góp cho các hoạt động của khu vực Hạm đội 7 và đặc biệt tại Biển Đông. Tôi vinh dự có mặt ở đây cùng các bạn hôm nay. Thay mặt tất cả mọi người ở nhà, xin cảm ơn các bạn, ông Biden nói trong bài phát biểu xúc động.

Trong bài phát biểu trước các thủy thủ, ông Biden đã cảm hơn họ vì sự đóng góp cho các hoạt động của khu vực Hạm đội 7 và đặc biệt tại Biển Đông. "Tôi vinh dự có mặt ở đây cùng các bạn hôm nay. Thay mặt tất cả mọi người ở nhà, xin cảm ơn các bạn", ông Biden nói trong bài phát biểu xúc động.


Tôi được cho biết rằng đây là lần đầu tiên một Phó tổng thống Mỹ từng tới thăm một tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực, tiếp tục hoạt động trong khu vực, ông Biden phát biểu trước hàng nghìn thủy thủ.

"Tôi được cho biết rằng đây là lần đầu tiên một Phó tổng thống Mỹ từng tới thăm một tàu sân bay ở Tây Thái Bình Dương. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng. Chúng ta sẽ tiếp tục hiện diện trong khu vực, tiếp tục hoạt động trong khu vực", ông Biden phát biểu trước hàng nghìn thủy thủ.


Phó tổng thống Mỹ nói thêm, cuộc triển khai của USS John C. Stennis chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với khu vực và nhấn mạnh rằng việc tuân thủ luật pháp tại châu Á-Thái Bình Dương giúp thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho mọi người.

Phó tổng thống Mỹ nói thêm, cuộc triển khai của USS John C. Stennis chứng tỏ cam kết của Mỹ đối với khu vực và nhấn mạnh rằng việc tuân thủ luật pháp tại châu Á-Thái Bình Dương giúp thúc đẩy sự phát triển và thịnh vượng cho mọi người.


Ông Biden trò chuyện với các quan chức quân sự trên tàu sân bay USS John C. Stennis.

Ông Biden trò chuyện với các quan chức quân sự trên tàu sân bay USS John C. Stennis.


Ông Biden ăn trưa nhanh với các thủy thủ trên tàu.

Ông Biden ăn trưa nhanh với các thủy thủ trên tàu.


26 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2016), diễn ra từ 30/6-4/8.

26 quốc gia đang tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC 2016), diễn ra từ 30/6-4/8.


Cuộc tập trận có sự tham gai của hơn 40 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 200 máy bay và khoảng 25.000 người.

Cuộc tập trận có sự tham gai của hơn 40 tàu chiến và tàu ngầm, hơn 200 máy bay và khoảng 25.000 người.


RIMPAC là cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới. RIMPAC bắt đầu vào năm 1971 và năm nay là năm thứ 25 của cuộc tập trận.

RIMPAC là cuộc tập trận hàng hải lớn nhất thế giới. RIMPAC bắt đầu vào năm 1971 và năm nay là năm thứ 25 của cuộc tập trận.

An Bình

Ảnh: Hải quân Mỹ, USNI