1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông

(Dân trí) - Philippines hôm qua đã tái triển khai một chiếc tàu cũ của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ nhưng là tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất của nước này, nhằm bảo vệ vùng biển được cho là giàu dầu lửa và đang là trung tâm tranh chấp với Trung Quốc.

 
Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông - 1
Tổng thống Philippines Aquino tham gia lễ vận hành tàu chiến tuần tra trên Biển Đông.

Tổng thống Benigno Aquino III đã chứng kiến lễ vận hành tàu khu trục nhỏ BRP Gregorio del Pilar, trọng tải 3.390 tấn của Hải quân, trong buổi lễ tại cầu tàu Manila, mà ông cho rằng là biểu tượng cho công cuộc hiện đại hóa quân đội nước này, dù đang phải đối mặt với thiếu ngân quỹ và nhiều trở ngại.

 

“Là một quần đảo vớ 36.000 hải lý bờ biển, điều quan trọng là chúng ta phải trang bị đầy đủ và mạnh mẽ để bảo vệ các đảo của chúng ta”, ông Aquino cho hay. Ông cho biết thêm một lá chắn an ninh như vậy sẽ không còn có thể gắn kết “với các tàu cũ đổ nát, và các thiết bị cũ kỹ, rệu rã”.
 
 
Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông - 2
BRP Gregorio del Pilar là tàu khu trục nhỏ cũ được mua lại của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.
 

Khi ban nhạc kèn đồng hải quân chơi, các linh mục vẩy nước thánh lên boong tàu chiến mới được sơn lại, được trang bị súng chống máy bay và một trực thăng do thám cũng mới được tân trang. 3 máy bay hải quân bay qua và giới chức trách đập một chay rượu vang mía vào thân tàu, khi tàu bắt đầu vận hành.

 

Giới chức Philippines cũng cho trình làng một tàu chở quân và nhiên liệu nhỏ hơn, tàu BRP Tagbanua – chiếc đầu tiên loại này được lắp ráp tại Philippines.
 
 
Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông - 3
Đây là tàu chiến lớn nhất Philippines sở hữu.
 

Sau khi đã rải mỏng lực lượng trong cuộc chiến chống quân nổi dậy kéo dài nhiều thập niên, đội quân gồm 125.000 binh sỹ của Philippines hiện bắt đầu tập trung vào bảo vệ lãnh thổ, trong bối cảnh xuất hiện căng thẳng mới về tranh chấp lãnh thổ âm ỉ bấy lâu tại Biển Đông.

 

Philippines, một đối tác hiệp ước quốc phòng của Mỹ, đã dựa vào Washinton để quân đội giám sát, tuần tra bằng tàu và máy bay. Là một trong những nước có tiềm lực quân sự được đánh giá là yếu nhất châu Á, Tổng thống Aquino cho biết Philippines sẽ sớm mua thêm một tàu nữa của Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ. Ông cũng có kế hoạch mua chiến đấu cơ cũ của Washington, khi tới thăm Mỹ vào năm tới.

 
Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông - 4


Philippines triển khai tàu chiến lớn nhất trên Biển Đông - 5
Đội kèn đồng trong lễ vận hành tàu.

 

“Chúng ta đã bị bỏ lại phía sau trong suốt thời gian dài”, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin cho hay. “Chúng ta không thể giám sát môi trường xung quanh chúng ta, chúng ta không thể theo dõi được các cuộc xâm nhập”.

 

“Chúng ta đang tiến hành các bước để bắt kịp các nước láng giềng của chúng ta”, ông cho hay.

 

Hồi tháng 3, hai tàu Trung Quốc đã cố gắng đẩy lui một tàu thăm dò dầu khí của Philippines khỏi Reed Bank, khu vực phía tây tỉnh Palawan, miền tây Philippines.

 

2 máy bay lực lượng hải quân Philippines đã bị phá hủy, nhưng tàu Trung Quốc đã biến mất vào thời điểm lực lượng Philippines tới được hiện trường.

 

Philippines đã phản đối vụ việc, mà họ cho biết chỉ là một trong rất nhiều vụ xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển của nước này trong nửa đầu năm nay.

 

Trung Quốc phủ nhận các cuộc xâm nhập trên, và cho biết nước này có chủ quyền đối với các vùng biển đó. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông.

 

Hải quân Philippines cho biết sẽ triển khai tàu chiến mới tới vùng biển tây Palawan, đặc biệt là quanh khu vực họ gọi là Malampaya, vựa khí đốt tự nhiên lớn nhất nước này.

 

Hồi tháng 7, Trung Quốc đã phản đối, sau khi chính phủ Philippines mời các công ty nước ngoài tới đấu thầu quyền khai thác dầu và khí đốt ở hai khu vực gần vựa khí đốt Malampaya. Một trong hai khu vực cách tỉnh Palawan chưa đầy 80km và là lãnh thổ gần Philippines nhất Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Philippines khẳng định khu vực nằm sâu trong vùng biển của nước này và Philippines sẽ tiếp tục tiến hành mời các nhà đầu tư đến khai thác dầu và khí đốt tại đó.

 

Phan Anh

Theo AP