1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phiên tòa xét xử hình sự ông Trump bắt đầu vào tháng 3 năm sau

Minh Phương

(Dân trí) - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đối mặt với phiên tòa xét xử hình sự vào tháng 3/2024, thời điểm chiến dịch tái tranh cử của ông bước vào giai đoạn quan trọng.

Phiên tòa xét xử hình sự ông Trump bắt đầu vào tháng 3 năm sau - 1

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhóm luật sư bào chữa tại tòa án Manhattan hôm 4/4 (Ảnh: Reuters).

Thẩm phán Juan Merchan của tòa án Manhattan ngày 23/5 thông báo, phiên tòa xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump sẽ bắt đầu vào ngày 25/3/2024. Trước đó, ông Trump bị truy tố 34 tội danh liên quan tới việc làm giả hồ sơ kinh doanh để che giấu những khoản tiền bịt miệng ngăn các thông tin tiêu cực về ông trong thời gian vận động tranh cử năm 2016.

Ông Merchan cũng đọc lệnh về những gì ông Trump có thể và không thể nói công khai về trường hợp của mình cũng như các chứng cứ mà đội ngũ pháp lý của ông Trump sẽ được nhận từ các công tố viên để chuẩn bị cho phiên xét xử.

Sau thông báo của tòa án, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng, quyền tự do ngôn luận của ông cần được đảm bảo. Ông cũng bình luận: "Họ buộc chúng tôi phải ấn định ngày xét xử vào ngày 25/3/2024, ngay giai đoạn cao điểm của mùa bầu cử sơ bộ. Đó gọi là can thiệp bầu cử".

Ông Trump không trực tiếp tới New York tham dự vào phiên điều trần hôm qua của tòa án quận Manhattan mà tham gia trực tuyến cùng với luật sư riêng Todd Blanche. Ông chỉ phát biểu một lần duy nhất khi nói với tòa rằng, ông có một bản sao lệnh của tòa án ngày 8/5 về việc hạn chế ông tiết lộ một số bằng chứng cho bên thứ ba, bao gồm các hãng tin tức và trên mạng xã hội.

Luật sư Blanche nói, ông quan ngại lệnh trên vi phạm Tu chính án số 1 của Hiến pháp Mỹ về quyền tự do ngôn luận. Tuy nhiên, ông cũng giải thích cho cựu Tổng thống rằng thẩm phán Merchan không có ý định ngăn cản các phát ngôn của ông về vụ việc.

Về phần mình, thẩm phán Merchan nhấn mạnh, lệnh của tòa án không ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử của ông Trump, cựu chủ nhân Nhà Trắng "vẫn có thể tự do bác bỏ cáo buộc, tự do bào chữa cho mình". Tuy nhiên, nếu ông vi phạm các hạn chế đã nêu, ông sẽ phải chịu trách nhiệm trước tòa.

Theo các công tố viên, lệnh hạn chế này là cần thiết bởi ông Trump bị coi là sử dụng công cụ xã hội làm công cụ đối phó, điều này có thể khiến các nhân chứng cảm thấy bị đe dọa.

Theo Reuters