1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Phiến quân Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ"

(Dân trí) - Nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) là mối đe dọa nguy hiểm nhất mà Mỹ phải đối mặt trong những năm gần đây, Washington cảnh báo.

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất với Mỹ
Tổng thống Mỹ đã phê chuẩn một chiến dịch quân sự giới hạn nhằm không kích các mục tiêu của IS tại Iraq.
Tại một cuộc họp báo ngày 21/8, các lãnh đạo quốc phòng của Mỹ cho hay IS gây ra mối nguy hiểm lớn hơn một nhóm khủng bố thông thường và đang theo đuổi một viễn cảnh vốn có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Trung Đông.

Bộ trưởng quốc phòng Chuck Hagel cho hay các cuộc không kích của Mỹ đã giúp chặn đà tiến của IS tại Iraq, nhưng cảnh báo rằng các phiến quân có thể sẽ tái tập hợp.

Ông nói thêm, IS được vũ trang, huấn luyện và cấp kinh phí tốt hơn bất kỳ một mối đe dọa phiến quân nào gần đây.

Trong khi đó, Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, nhấn mạnh rằng IS có thể không bị đánh bại nếu không tấn công căn cứ của lực lượng này ở Syria.

Theo ông Dempsey, IS trung thành với một ý thức hệ cuồng tín và có "tầm nhìn lâu dài" nhằm chiếm Li-băng, Israel và Kuwait.

"Nếu họ đạt được viễn cảnh đó, điều này sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của Trung Đông và tạo ra một môi trường an ninh chắc chắn sẽ đe dọa chúng ta theo nhiều cách", Tướng Dempsey cảnh báo.

Bộ trưởng Hagel và Tướng Dempsey hôm qua đã không công bố sự thay đổi nào trong chiến dịch quân sự hạn chế mà Tổng thống Mỹ Barack Obama phê chuẩn tại Iraq. Ông Obama nhiều khả năng cũng không gia tăng sự tham gia của quân đội Mỹ tại Syria.

Tuy nhiên, giới chức Mỹ đã không loại từ các hành động bổ sung chống lại IS tại Iraq và Syria.
 
IS hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.
IS hiện đang kiểm soát các khu vực rộng lớn tại Syria và Iraq.

Các cảnh báo trên được đưa ra sau khi IS tung một đoạn video dài khoảng 5 phút ghi hình vụ hành quyết nhà báo Mỹ James Foley, người bị phiến quân Hồi giáo bắt giữ tại Syria hồi năm 2012.

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder ngày 21/8 cho biết Washington đã bắt đầu một cuộc điều tra hình sự chính thức nhằm vào cái chết của Foley.

Theo các thông tin được tiết lộ, hồi đầu mùa hè năm nay, Mỹ từng bí mật thực hiện một sứ mệnh quân sự đặc biệt nhằm giải cứu Foley và các con tin Mỹ khác bị giam giữ tại Syria nhưng không thành.

Các phiến quân được cho là đã đòi khoản tiền chuộc lên tới 132 triệu USD để đổi lấy tự do của nhà báo Foley.

An Bình
Theo AFP