1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe nổi dậy Iraq đồng ý đối thoại

Sự kiện mới nhất này mở ra khả năng diễn ra một cuộc xung đột chính trị mới tại Iraq. Tuy nhiên hàng loạt các vụ đánh bom liều chết vẫn tiếp tục tiếp diễn.

Cựu Bộ trưởng Điện lực Iraq Ayham al-Samarie nói rằng ông đã có những liên hệ trực tiếp với 2 nhóm nổi dậy chính tại Iraq là Lực lượng Quân đội Hồi giáo và Lực lượng Quân đội Mujahedeen, những nhóm đã từng bị quy trách nhiệm đã gây ra hàng loạt vụ tấn công vào dân thường và người nước ngoài tại Iraq, bao gồm cả những vụ bắt cóc và ám sát.

 

Theo ông Ayham al-Samarie thì các cuộc liên lạc này đã diễn ra theo chiều hướng "đầy hứa hẹn".

 

"Súng đạn không bao giờ giải quyết được vấn đề. Chỉ có những giải pháp chính trị đúng đắn mới thúc đẩy được tiến trình hoà bình tại Iraq đi đúng hướng", ông Ayham al-Samarie phát biểu, "Họ sẽ không thể cùng với chính phủ Iraq tiến hành hoà đàm trong khi vẫn tiếp tục thực hiện các hành động bạo lực đẫm máu". 

 

Theo chính phủ Iraq thì đây là lần đầu tiên có được một thoả thuận với những nhóm nổi dậy lớn tại Iraq, tuy nhiên vẫn chưa có một sự xác nhận độc lập nào về động thái này. 

 

Trong khi đó theo các quan chức quân đội Mỹ thì các lực lượng nổi dậy trên có quân số khoảng từ 12.000 tới 20.000 người, phần lớn họ là người Iraq. Trước đó Mỹ từng cho rằng 2 nhóm nổi dậy này đã có quãng thời gian cộng tác với tổ chức al-Qaida tại Iraq do trùm khủng bố Abu Musab al-Zarqawi đứng đầu.

 

Vietnamnet - Theo AP