1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phe ly khai nói hơn 1.000 quân Ukraine hạ vũ khí ở miền Đông

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức vùng ly khai Lugansk ở miền Đông Ukraine cho biết hơn 1.000 quân nhân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tự nguyện hạ vũ khí.

Phe ly khai nói hơn 1.000 quân Ukraine hạ vũ khí ở miền Đông - 1

Một cuộc trao đổi tù binh giữa Nga và Ukraine hồi tháng 6 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

"Hiện tại, hơn 1.000 quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine trên lãnh thổ nước cộng hòa đã tự nguyện hạ vũ khí, từ binh lính cho đến các chỉ huy đơn vị", bà Viktoria Serdyukova, quan chức Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, nói với hãng tin Tass (Nga) hôm 8/9.

Bà Serdyukova cho biết các quân nhân Ukraine đang bị giam giữ ở vùng ly khai Lugansk sau khi hạ vũ khí. 

Trước đó, ông Leonid Pasechnik, người đứng đầu LPR, cho biết số phận của các tù nhân bị giam giữ tại nước cộng hòa tự xưng này sẽ do tòa án quyết định. Ông tuyên bố tất cả những người liên quan đến vụ "thảm sát" ở Donbass sẽ bị xét xử tại tòa và họ sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 8 cho biết, một số quân nhân Ukraine bị Nga bắt làm tù binh đã quyết định ở lại khu vực mà Nga và lực lượng ly khai ở Donbass kiểm soát. 

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng, các tù binh Ukraine không muốn trở thành "bia đỡ đạn" và tử trận trên chiến trường trong khi thực hiện theo các mệnh lệnh từ lực lượng Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, không có nhiều binh sĩ Ukraine tự nguyện đầu hàng vì họ bị các lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine trấn áp. Nga cáo buộc lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc của Ukraine dọa bắn những quân nhân từ bỏ vị trí chiến đấu.

Phe ly khai nói hơn 1.000 quân Ukraine hạ vũ khí ở miền Đông - 2

Vị trí vùng Donbass giáp biên giới Nga (Ảnh: Sky).

Nga hồi tháng 2 đã công nhận độc lập của 2 vùng ly khai Lugansk và Donetsk ở vùng Donbass, miền Đông Ukraine. Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, việc kiểm soát Donbass luôn là ưu tiên của Moscow. Việc kiểm soát vùng lãnh thổ này sẽ tạo một vùng đệm an toàn với biên giới phía Tây của Nga.

Bên cạnh đó, Donbass là vùng sản xuất công nghiệp hàng đầu của Ukraine. Việc kiểm soát khu vực này không chỉ làm suy yếu nền kinh tế của Ukraine mà còn giúp Moscow có thêm lợi thế trong quá trình phục hồi hậu xung đột.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã đẩy mạnh tốc độ phản công ở khu vực miền Nam nước này.

Ukraine bắt đầu chiến dịch phản công từ cuối tháng 8, trong đó nhắm mục tiêu tới tỉnh Kherson, thậm chí cả bán đảo Crimea ở miền Nam. Nga đã kiểm soát Kherson không lâu sau khi mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, trong khi Crimea đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014.

Các lực lượng Ukraine cũng tăng cường các cuộc tấn công ở miền Đông với mục tiêu ngăn chặn Nga chuyển lực lượng xuống miền Nam để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine tại đây. 

Theo Forbes, quân đội Nga dường như đã chuyển khoảng 1/3 số quân nhân ở miền Đông Ukraine tới miền Nam để đối phó với nỗ lực phản công của lực lượng Kiev tại Kherson trong thời gian qua. Tuy nhiên, động thái này được cho đã làm lộ ra những khe hở trong đội hình của lực lượng Nga tại các phòng tuyến ở miền Đông.

Theo Tass
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine