1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện hơn 90 thi thể tại thành phố Syria, phẫn nộ lan rộng

(Dân trí) - Các nước phương Tây hiện đang hối thúc phản ứng đối với vụ thảm sát ở thành phố Houla, Syria, nơi có ít nhất 90 thi thể trong đó có 32 em nhỏ dưới 10 tuổi được tìm thấy. Mỹ kêu gọi chấm dứt “sự nắm quyền của kẻ giết người” ở Syria.

 
Phát hiện hơn 90 thi thể tại thành phố Syria, phẫn nộ lan rộng
32 thi thể là của trẻ em dưới 10 tuổi.
 

Ngoài Mỹ kêu gọi chấm dứt chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, Ngoại trưởng Anh William Hague kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng bản an Liên hợp quốc trong tuần này.

 

Người đứng đầu sứ mệnh giám sát của Liên hợp quốc tại Syria, Thiếu tướng Robert Mood ra thông cáo cho biết các quan sát viên đã đếm được hơn 92 thi thể, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi, tại thị trấn Houla ở tỉnh miền Trung Homs và gọi sự vụ này là một "thảm kịch tàn bạo."

Ông Mood đã lên án "với những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể" và khẳng định "những ai sử dụng bạo lực cho các kế hoạch của riêng mình sẽ tạo ra sự bất ổn và khó đoán biết lớn hơn nữa và có thể dẫn Syria tới nội chiến."

 

Chính phủ Syria đổ lỗi cho vụ việc trên là do “các băng nhóm khủng bố có vũ trang” thực hiện.

 

Houla đã bị quân đội Syria liên tục nã bom đạn sau các cuộc biểu tình vào hôm thứ sáu.

 

Đây là một trong một trong những vụ bạo động tệ hại nhất kể từ khi phong trào nổi dậy chống chính quyền Syria khởi sự cách đây hơn một năm.

 

Các video nghiệp dư cho thấy thân nhân trong cuộc thảm sát chôn cất người chết thành những hàng dài.

 

Các nhân chứng cho hay cuộc thảm sát bắt đầu sau buổi cầu kinh hôm thứ Sáu, một số chết vì đạn pháo kích, một số chết dưới tay các dân quân vũ trang thân chính phủ, thường được gọi là những người "shabiha."

 

Eu, Liên đoàn Ả rập, Pháp, Anh và Đức, Mỹ đều sốc về vụ việc và kêu gọi tăng cường áp lực đối với chính quyền của ông Assad, trong khi Liên hợp quốc yêu cầu Syria ngừng dùng vũ khí hạng nặng ở các khu vực đông dân cư.

 

Anh đang thảo luận với các đồng minh về “một biện pháp phản ứng quốc tế mạnh” và kêu gọi một cuộc họp khẩn của Hội đồng bảo an trong những ngày tới, ông Hague cho hay.

 

Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và đại diện Liên đoàn Ả rập – Liên hợp quốc Kofi Annan cho biết vụ tấn công là “vi phạm trắng trợn luật quốc tế”.

 

Ngoại trưởng Mỹ Clinton gọi đây là vụ thảm sát kinh hoàng, và cho rằng “sự cai trị của kẻ giết người và sự sợ hãi phải chấm dứt”.

 

Trong tuyên bố ngày hôm qua, bà Clinton gọi vụ giết hại là “tàn ác” và cho biết Washington sẽ gây áp lực đối với ông Assad, chính quyền của ông, và ông Assad phải từ bỏ quyền lực.

Vũ Qúy

Theo BBC, AFP