1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện hài cốt “quỷ biển”

(Dân trí) - Đó là cái tên mà giới khoa học Na Uy đặt cho bộ xương khủng long 150 triệu năm tuổi, dài 8m mới được tìm ra tại vùng biển phía bắc nước này. Con vật này được xem là có nhiều nét tương đồng với quái vật huyền thoại Nessie ở hồ Loch Ness.

Các nhà cổ sinh học ở Đại học Oslo, Na Uy đang mùa “bội thu” xương khủng long khi liên tiếp đào được nhiều hóa thạch bò sát thời tiền sử tại quần đảo Svalbard - 300 dặm về phía Bắc Na Uy. John Harald Hurum, người phụ trách công việc khai quật vui mừng cho biết: “Không thể tin nổi, cứ 100m là chúng tôi lại tìm ra một bộ xương. Thật là một nơi kỳ diệu.” Trong 2 tuần nhóm khai quật của ông đã đào được 28 bộ hóa thạch, chủ yếu thuộc hai loài bò sát biển đã tuyệt chủng là ngư long và thằn lằn đầu rắn. Hai loài này đều là những tay săn mồi cự phách của vùng biển Bắc lạnh lẽo và sâu thẳm hàng triệu năm về trước.

 

Ngư long, còn gọi là thằn lằn cá, có hình dạng như cá heo ngày nay nhưng vây đuôi dựng đứng như đuôi cá mập. Còn thằn lằn đầu rắn được miêu tả giống như quái vật Nessie ở hồ Loch Ness, Scotland, có 2 chi trước là mái chèo rất khỏe để di chuyển trong nước. Thằn lằn đầu rắn chia làm 2 loại, một loại cổ dài - đầu nhỏ, một loại cổ ngắn - đầu to. Bộ xương “quỷ biển” được tìm thấy là loại thằn lằn rắn cổ ngắn - đầu to, dài 8m (tương đương một chiếc xe bus).

 

Phát hiện hài cốt “quỷ biển” - 1
 

"Quỷ biển" dài tới 8m.

Đốt sống cổ của con vật lớn bằng chiếc đĩa, răng hàm dưới xấp xỉ bằng quả dưa chuột, hộp sọ dài khoảng 3m. Trước đây ở Anh, Nga, hay Argentina, giới khảo cổ cũng tìm được nhiều mảnh xương của thằn lằn rắn, nhưng bộ xương hoàn chỉnh như thế này thì chưa từng có.

 

Ngoài bộ xương “quỷ biển” đặc biệt, nhóm khai quật còn tìm được 21 bộ xương thằn lằn rắn cổ dài và 6 hóa thạch ngư long. Tất cả đều trong tình trạng rất tốt nhờ được vùi trong lòng biển sâu và bùn lầy bao bọc. Nhóm khai quật dự định sẽ trở lại quần đảo Svalbard vào mùa hè năm 2007, hi vọng phát hiện thêm nhiều nấm mồ khủng long nữa tại khu vực này.

 

Ngọc Nga

Theo BBC, AP