1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Phát hiện các mảnh vỡ máy bay Air France

(Dân trí) - Các mảnh vỡ từ một chiếc máy bay của hãng hàng không Pháp Air France vốn đâm xuống Đại Tây Dương cách đây gần 2 năm, làm toàn bộ 228 người trên khoang thiệt mạng, đã được tìm thấy, các nhân viên điều tra Pháp cho hay.

 
Phát hiện các mảnh vỡ máy bay Air France - 1
Một mảnh vỡ của máy bay được tìm thấy trên Đại Tây Dương tháng 6/2008.

Giới chức Pháp đã mở một cuộc tìm kiếm mới nhằm tìm kiếm các hộp đen của máy bay hôm 25/3 với sự trợ giúp của Alucia, một tàu thăm dò của Mỹ. Đây là nỗ lực lần thứ 4 nhằm tìm kiếm các thiết bị thu dữ liệu máy bay với hi vọng xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Chuyến bay mang số hiệu 447 của Air France cất cánh từ Rio de Janeiro (Brazil) đi Paris đã gặp nạn trong một cơn bão hôm 1/6/2009, làm toàn bộ 228 người trên khoang thiệt mạng. Đây là tai nạn hàng không gây chết người nhiều nhất trong lịch sử của Air France.

Các nhân viên tìm kiếm đã phát hiện các mảnh vỡ trong 24 giờ qua, các nhân viên điều tra tại Paris cho biết, nhưng không công bố các thông tin chi tiết.

“Những mảnh vỡ này đã được xác định là thuộc chiếc máy bay A330-203 của Air France”, Cục điều tra và phân tích Pháp (BEAR), nói. BEAR cam kết sẽ công bố các thông tin chi tiết sau đó.

Jean-Paul Troadec, giám đốc BEAR, cho biết các nhân viên điều tra có hi vọng tìm thấy các hộp đen máy bay vì các mảnh vỡ nằm tương đối tập trung tại một khu vực.

Một thẩm phán Pháp gần đây đã phát đơn kiện về tội ngộ sát sơ bộ đối với hãng Air France về vụ tai nạn.

Airbus, hãng chế tạo chiếc máy bay bị nạn, cho hay không ai có thể biết nguyên nhân chính xác của tai nạn trừ khi các hộp đen được tìm thấy.

Cuộc tìm kiếm lần này dự kiến tiêu tốn 12,7 triệu USD và sẽ do Air France và Airbus phối hợp chi trả. Nỗ lực bao gồm các kế hoạch lặn xuống độ sâu tớ 4.000m, sử dụng các robot đặc biệt, để tìm kiếm các hộp đen dưới đáy biển giữa Brazil và Tây Phi.

Một cuộc tìm kiếm ban đầu đã phát hiện 50 thi thể và hàng trăm mảnh vỡ, trong đó có phần đuôi máy bay, trong khi cuộc tìm kiếm lần gần đây nhất thất bại hồi tháng 5/2010.

Cuộc tìm kiếm lần này dự kiến được thực hiện trên khu vực rộng khoảng 10.000km2.

Những người thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không năm 2009 bao gồm các hành khách từ hơn 30 quốc gia. Phần lớn các nạn nhân là người Pháp, Brazil và Đức.

Một phần nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do các các bộ cảm biến tốc độ bị trục trặc nhưng các quan chức cũng tin rằng còn có các nhân tố khác.

An Bình
Theo BBC