1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp viện trợ Ukraine tên lửa có thể săn lùng "huyết mạch" hậu cần của Nga

Đức Hoàng

(Dân trí) - Pháp đã chuyển tên lửa tầm xa SCALP-EG cho Ukraine, vũ khí có thể giúp Ukraine tấn công vào các huyết mạch hậu cần của Nga trên tiền tuyến.

Pháp viện trợ Ukraine tên lửa có thể săn lùng huyết mạch hậu cần của Nga - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tên lên quả tên lửa SCALP-EG (Ảnh: Bộ Quốc phòng Ukraine).

Bộ Quốc phòng Ukraine cuối tuần qua công bố đoạn video cho thấy Pháp đã chuyển tên lửa tầm xa SCALP-EG cho Ukraine.

Tháng trước, Pháp ngày 11/7 thông báo sẽ cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa SCALP, nhằm giúp Kiev sẽ sở hữu khả năng tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ Nga do kiểm soát.

SCALP có tầm tấn công 250km, là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây từng viện trợ cho Ukraine, theo báo Le Monde của Pháp. Tuy nhiên, Pháp không nói rõ thời điểm cụ thể sẽ chuyển các tên lửa này.

Trong đoạn video của Bộ Quốc phòng Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được quan sát thấy đang ký tên lên quả tên lửa in tên SCALP-EG. Vũ khí này được gắn lên một máy bay quân sự Su-24. Hiện chưa rõ Pháp đã chuyển bao nhiêu quả SCALP cho Ukraine.

Bộ Quốc phòng Ukraine phát đi thông điệp ám chỉ rằng tên lửa có chữ ký của ông Zelensky có thể đã được sử dụng trong một cuộc tấn công vào 2 cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Kherson mà Nga kiểm soát gần đây. Chưa có xác minh chính thức về thông tin này.

SCALP là tên lửa nặng 1.300kg được trang bị đầu đạn thường, phóng từ các máy bay như Eurofighter Typhoon Anh hoặc Rafale của Pháp. SCALP có tầm tấn công 250km, là tên lửa tầm xa nhất mà phương Tây từng viện trợ cho Ukraine, theo báo Le Monde của Pháp.

Tên lửa do nhà thầu châu Âu MBDA sản xuất có khả năng tấn công vào các vị trí của Nga nằm sâu bên trong phòng tuyến. MBDA cho biết SCALP "được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu khắt khe của các cuộc tấn công được lên kế hoạch trước nhằm vào các mục tiêu cố định có giá trị cao như boong-ke kiên cố và cơ sở hạ tầng quan trọng".

SCALP sử dụng hệ thống điều hướng quán tính, GPS và tham chiếu địa hình để lập biểu đồ hướng bay ở tầm thấp nhằm tránh bị đối phương phát hiện. Đầu đạn có thể được lập trình để phát nổ bên trên mục tiêu hay khi va chạm hoặc sau khi xuyên thủng.

SCALP cũng sử dụng một camera hồng ngoại để khớp hình ảnh của mục tiêu với một bức ảnh được lưu trữ "nhằm đảm bảo có thể thực hiện một cuộc tấn công chính xác và gây thiệt hại tối thiểu ở khu vực xung quanh".

SCALP có tính năng tương tự như Storm Shadow mà Anh đã viện trợ Ukraine trước đó.

Pháp cho biết, Ukraine đã đảm bảo rằng sẽ không dùng tên lửa này tấn công vào lãnh thổ Nga. Các nguồn tin ngoại giao nói rằng, Pháp dự kiến chuyển cho Ukraine 50 quả SCALP, trên tổng số gần 400 tên lửa họ sở hữu.

Ivan Klyszcz, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Quốc phòng và An ninh Quốc tế có trụ sở tại Estonia, cho biết uy lực của SCALP "rất quan trọng đối với lực lượng Ukraine trong việc phá vỡ hoạt động hậu cần cũng như sở chỉ huy và kiểm soát của Nga".

Ukraine đang gia tăng hoạt động tấn công vào huyết mạch hậu cần của Nga, sử dụng vũ khí tầm xa, dẫn đường chính xác.

Tháng trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết, các lực lượng Kiev đang tích cực "săn lùng" để tập kích các kho vũ khí và cơ sở hậu cần của Nga nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Moscow trên tiền tuyến.

Theo RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine