1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp: Thủ phạm xả súng trường và vụ sát hại 3 binh sĩ là một

(Dân trí) - Giới chức Pháp tin rằng thủ phạm gây ra vụ xảy súng tại một trường học Do thái ở miền nam nước này hôm qua, vốn làm 4 người thiệt mạng, cũng là kẻ đã sát hại 3 binh sĩ trong 2 vụ tấn công riêng rẽ hồi tuần trước.

 
Pháp: Thủ phạm xả súng trường và vụ sát hại 3 binh sĩ là một

4 nạn nhân của vụ nổ súng: (từ trái sang phải) giáo viên Jonathan Sandler, hai con Aryeh và Gavriel, và bé Miriam Monsonego.
 
Một khẩu súng và một chiếc xe máy đã được sử dụng trong cả 3 vụ tấn công, các nguồn tin thân cận với cuộc điều tra cho biết.

Một giáo viên và 3 trẻ em đã bị bắn chết trong vụ nổ súng tại trường Ozar Hatorah ở thành phố Toulouse thuộc miền nam nước Pháp, và một nam thiếu niên bị thương nặng.

Vụ nổ súng mới nhất xảy ra khi các phụ huynh đang đưa con em họ tới trường để bắt đầu ngày học mới vào sáng thứ 2.

Theo lời các nhân chứng, tay súng đi trên một chiếc xe máy và bắt đầu nã đạn vào một khu vực đón trả học sinh ngay bên ngoài trường.

Các nạn nhân của vụ nổ súng bao gồm Jonathan Sandler, một giáo viên 30 tuổi từ Jerusalem và 2 con trai của anh này, 3 và 6 tuổi.

Nạn nhân thứ 4 là một bé gái 7 tuổi, Myriam Monsonego, con gái của hiệu trưởng. Cô bé chết trong tay cha mình. Một nam thanh niên 17 tuổi bị thương nặng.

Ban đầu, thủ phạm sử dụng một khẩu súng 9 ly, nhưng khi nó bị kẹt, tên này đã chuyển sang khẩu súng cỡ đạn .45.
 
Pháp: Thủ phạm xả súng trường và vụ sát hại 3 binh sĩ là một
3 vụ tấn công xảy ra ở miền tây nam nước Pháp những ngày gần đây.

Cảnh sát cho hay khẩu súng .45 cũng là vũ khí được sử dụng để sát hại 3 binh sĩ Pháp trong 2 vụ tấn công riêng rẽ tại Toulouse và thành phố lân cận Montauban hồi tuần trước.

Một chiếc xe máy - loại Yamaha màu đen - đã bị đánh cắp tại Toulouse hôm 6/3, 5 ngày trước khi xảy ra vụ nổ súng đầu tiên. Biển số xe đã lọt vào các camera của trường Ozar Hatorah.

Chiếc xe máy trên cũng được sử dụng trong 2 vụ nổ súng nhằm vào các binh sĩ.

“Thảm kịch quốc gia”
 
Pháp: Thủ phạm xả súng trường và vụ sát hại 3 binh sĩ là một
Tổng thống Pháp Sarkozy phát biểu khi tới thăm trường Ozar Hatorah hôm qua.

Tất cả những người thiệt mạng đều mang 2 quốc tịch Pháp và Israel và sẽ được chôn cất tại Israel, Bộ Ngoại giao nước này cho biết.

Vụ tấn công hôm qua đã làm chấn động nước Pháp và gây nên sự chỉ trích mạnh mẽ từ Mỹ và Israel. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy gọi đây là vụ nổ súng tồi tệ nhất trong lịch sử Pháp.

Ông Sarkozy đã bay tới Toulouse sau vụ tấn công, miêu tả vụ việc là một “thảm hoạ quốc gia”. Ông cũng cho rằng một nam giới đã gây ra cả 3 vụ nổ súng và rằng động cơ chống Do thái dường như đã rõ ràng.

Tất cả các trường tôn giáo, cũng như các toà nhà Do thái và Hồi giáo, đều được tăng cường an ninh sau vụ nổ súng sáng qua.

Ông Sarkozy cũng đặt vùng tây nam nước Pháp ở mức báo động khủng bố cao nhất.

Tất cả các trường học tại Pháp sẽ dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân vào 11 giờ sáng 20/3 giờ địa phương.

Tối qua, người dân tại thành phố Toulouse đã tụ tập tại ngôi trường Ozar Hatorah để tham dự lễ cầu nguyện trong đêm. Trong khi đó tại thủ đô Paris, hàng nghìn người đã xuống đường tuần hành để tưởng nhớ các nạn nhân.

Một trong những chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn nhất trong lịch sử Pháp thời gian gần đây hiện đang được tiến hành.

Các cuộc điều tra giờ đây đang đi theo 2 hướng: hành động của một phần tử Hồi giáo cực đoan hoặc một kẻ cực hữu.

An Bình
Tổng hợp