1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp nêu khả năng dùng vũ lực với Syria

(Dân trí) - Pháp cho hay Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nên cân nhắc sử dụng vũ lực tại Syria nếu kế hoạch hoà bình được Liên hợp quốc ủng hộ không ngăn chặn được bạo lực tại nước này.

 
Pháp nêu khả năng dùng vũ lực với Syria
Một chiếc xe tăng của quân đội Syria bị bỏ không tại thành phố Rastan.

“Chúng ta không thể cho phép chính quyền Damascus coi thường”, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe nói.

Bạo lực vẫn tiếp diễn bất chấp một kế hoạch của đặc phái viên quốc kế Kofi Annan kêu gọi Damascus rút các binh và vũ khí hạng nặng khỏi các thành phố.

Ông Juppe cho hay khoảng 300 quan sát viên của Liên hợp nên được triển khai tại Syria trong vòng 2 tuần.
 
Nếu kế hoạch hoà bình thất bại, ông Juppe nói thêm: “Chúng ta phải chuyển tới một giai đoạn mới theo nghị quyết trong Chương 7 của Hội đồng bảo an (vốn cho phép sử dụng vũ lực) để chấm dứt thảm kịch này”.

Có những lo ngại rằng một nghị quyết như vậy có thể bị phủ quyết bởi Trung Quốc và Nga, hai nước từng phủ quyết các nỗ lực trước đó nhằm áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc lên Syria.

Liên hợp quốc đã gửi một nhóm nhỏ quan sát viên tới Syria. Cuối tuần trước, Hội đồng bảo an đã phê chuẩn việc triển khai thêm 300 quan sát viên khác.

Hôm qua, bạo lực được thông báo đã xảy ra tại vài khu vực ở Syria, bao gồm tại các thị trấn nơi các quan sát viên đang giám sát một lệnh ngừng bắn được thông qua hồi đầu tháng này. Các nhà hoạt động cho biết tổng cộng khoảng 20 người đã thiệt mạng do bạo lực.

Tổ chức giám sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho hay các lực lượng an ninh đã nổ súng vào một chiếc xe buýt ở tỉnh Idlib thuộc tây bắc đất nước, làm 4 người chết.

Tại Haman, 7 dân thường, trong đó có một bé gái 2 tuổi, đã thiệt mạng khi chính phủ nã pháo vào các khu vực của thị trấn, theo các nhà hoạt động.

Tại thành phố miền nam Deraa, xô xát đã xảy ra giữa các phần tử nổi dậy có vũ trang và lực lượng chính phủ tại các thị trấn Bosra al-Sham and Tafas. Tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho hay ít nhất 7 người, trong đó có các binh sĩ, đã thiệt mạng.

Các thông tin trên chưa được kiểm chứng độc lập do các hạn chế của chính phủ Syria đối với truyền thông nước ngoài.

Chính phủ Syria thì khẳng định đang chiến đấu với các băng nhóm có vũ trang và rằng những điều khoản trong lệnh ngừng bắn cho phép các lực lượng đáp trả các vụ tấn công.

An Bình
Theo BBC