1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp mời chào Malaysia đàm phán về thương vụ máy bay chiến đấu Rafale

(Dân trí) - Tổng thống Pháp Francois Hollande ngày 28/3 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Malaysia về giá của các tiêm kích Rafale “vào thời điểm thích hợp” sau khi quốc gia Đông Nam Á tỏ ra lưỡng lự về thương vụ mua sắm các máy bay chiến đấu hiện đại này.

Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) bắt tay Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc họp báo chung ở Putrajaya, Malaysia ngày 28/3 (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Pháp Francois Hollande (trái) bắt tay Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc họp báo chung ở Putrajaya, Malaysia ngày 28/3 (Ảnh: Reuters)

“Rafale là dòng máy bay tốt nhất. Pháp sẵn sàng cung cấp sự hỗ trợ cần thiết và chúng tôi hy vọng có thể thảo luận về giá cũng như các đặc điểm kỹ thuật (của Rafale) với Malaysia vào thời điểm thích hợp”, CNA dẫn lời Tổng thống Francois Hollande phát biểu nhân chuyến công du kéo dài 2 ngày tới Malaysia. Thương vụ mua sắm các tiêm kích Rafale được cho là một trong những chủ đề ưu tiên của nhà lãnh đạo Pháp trong chương trình nghị sự của ông tới Malaysia lần này.

Malaysia là một trong những nước mua sắm các trang thiết bị quân sự của Pháp với số lượng lớn. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Malaysia, Tổng thống Hollande được cho là đang nỗ lực thuyết phục Malaysia mua các chiến đấu cơ đa nhiệm Rafale do Pháp sản xuất.

Phát biểu của Tổng thống Hollande được đưa ra sau khi Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho biết nước này hiện tại vẫn chưa thể đưa ra quyết định về việc có mua các máy bay chiến đấu Rafale của Pháp hay không. Tuy nhiên, Thủ tướng Najib nhấn mạnh “Malaysia sẽ lưu tâm đến sự thành công (của thương vụ mua bán Rafale) ở các nước khác”.

Tiêm kích Rafale của Pháp (Ảnh: AFP)
Tiêm kích Rafale của Pháp (Ảnh: AFP)

Tiêm kích Rafale hiện được xem là “ứng cử viên” tiềm năng cho các thương vụ mua sắm vũ khí sắp tới của Malaysia trong bối cảnh nước này đang lên kế hoạch mua 18 máy bay trong gói hợp đồng trị giá hơn 2 tỷ USD.

Giới truyền thông dẫn nguồn tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết Malaysia đang để mắt tới hai dòng chiến đấu cơ là Rafale của Pháp và Eurofighter Typhoon do công ty BAE Systems của Anh sản xuất.

Malaysia là điểm dừng chân thứ hai trong chuyến công du tới 3 nước Đông Nam Á của Tổng thống Hollande. Trước đó, nhà lãnh đạo Pháp đã thăm Singapore hồi đầu tuần và dự kiến sẽ tới Indonesia vào cuối ngày 28/3.

Thành Đạt

Theo CNA