1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pháp điều quân đội tới Mali

(Dân trí) - Tổng thống Pháp hôm qua 11/1 thông báo Pháp đã bắt đầu cuộc can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ quân đội Mali đối phó với các phần tử chủ chiến Hồi giáo tại nước này.

 
Pháp điều quân đội tới Mali

Tổng thống Pháp Francois Hollande phát biểu về tình hình tại Mali tại Cung điện Elysee, Paris, 11/1/2013.
 

“Chúng ta đang đối mặt với sự hiếu chiến tàn bạo, đang đe dọa đến chính sự tồn tại của Mali. Pháp không thể chấp nhận được điều này”, Tổng thống Francois Hollande cho biết. “Tôi đã quyết định Pháp sẽ phản ứng, cùng với các đối tác châu Phi, theo yêu cầu từ giới chức Mali. Chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm ngặt theo khuôn khổ của một nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc”, Tổng thống Pháp tuyên bố, ám chỉ đến nghị quyết được Hội đồng bảo an phê chuẩn kể từ đầu cuộc khủng hoảng ở Mali vào tháng 3/2012.

 

Trong khi đó, giới cầm quyền Mali tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại nước này, ngay sau khi binh sĩ nước ngoài đến để giúp chiến đấu chống lại các phần tử chủ chiến Hồi giáo.

 

Ngoài Pháp, một sĩ quan quân đội Mali nói cho biết sĩ của Nigeria và Senegal cũng đã đến.

 

Theo Đại tá Oumar Dao, các binh sĩ hiện có mặt tại Sevare, một thị trấn ở miền trung, không xa thị trấn Konna đã bị phiến quân Hồi giáo chiếm vào hôm thứ năm vừa qua.

 

Phiến quân kiểm soát toàn miền bắc Mali, trong tuần này đã tiến về phía nam, giao tranh với các binh sĩ chính phủ. Tin tức từ Bamako vào ngày thứ sáu cho biết quân đội Mali đã mở cuộc hành quân để tái chiếm Konna.

 

Bộ Ngoại giao Pháp đã khuyến cáo công dân Pháp tại Mali “tạm thời” rời khỏi Mali, trong khi tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bamako yêu cầu công dân Mỹ không nên đến quốc gia Tây Phi này.

 

Vũ Quý

Theo BBC, AP