1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan thử tên lửa thứ tư trong vòng 1 tháng

(Dân trí) - Pakistan hôm nay đã thử tên lửa đạn đạo thứ tư có khả năng mang đầu đạn hạt nhân kể từ khi Ấn Độ bắn thử vũ khí tầm xa mới có khả năng nhắm tới mọi vị trí của Trung Quốc vào tháng trước.

Pakistan thử tên lửa thứ tư trong vòng 1 tháng
Tên lửa Hatf IX trong vụ thử 2 ngày trước.

 

Tên lửa hành trình Hatf VIII có tầm xa 350km và có khả năng mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân, quân đội Pakistan hôm nay cho hay.

 

Cơ quan này cũng cho biết “tên lửa bay ở độ cao thấp, triển khai cho địa hình hiểm trở” này có độ chính xác cao.

 

Ngày 20/4, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa Agni V, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn, nhắm tới bất kỳ vị trí nào tại Trung Quốc, đánh dấu bước tiến lớn về quân sự của nước này.

 

Các nhà phân tích quân sự cho rằng ưu tiên chiến lược của Ấn Độ hiện nay là tập trung nhiều hơn vào Trung Quốc, trong khi Pakistan vẫn còn lo ngại về nước láng giềng phía đông của mình. Ấn Độ và Pakistan đã có 3 cuộc chiến kể từ khi giành độc lập từ tay người Anh năm 1947. Hai nước thường xuyên tiến hành thử tên lửa kể từ năm 1998, khi bắt đầu “phô diễn” khả năng vũ khí hạt nhân của mình.

 

Vũ Quý

Theo AFP