1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan sẽ không trợ giúp nếu Mỹ tấn công Iran

(Dân trí) - Pakistan sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho lực lượng Mỹ nếu nước này tấn công Iran, Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari tuyên bố sau hội nghị 3 bên với các lãnh đạo Iran và Afghanistan hôm qua.

 
Pakistan sẽ không trợ giúp nếu Mỹ tấn công Iran - 1

Các tổng thống của Afghanistan, Pakistan và Iran tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên ở Islamabad ngày 17/2.
 
Iran và Pakistan “cần nhau và không sức ép quốc tế nào có thể cản trở mối quan hệ này”, ông Zardari nói trong cuộc họp báo cùng Tổng thống Iran và Afghanistan tại Islamabad ngày 17/2.

Đó cũng là cam kết ủng hộ mạnh mẽ đầu tiên từ giới chức cấp cao của Islamabad dành cho Tehran.

Liên quan tới một dự án khí đốt Iran-Pakistan mà Mỹ phản đối, ông Zardari tuyên bố Islamabad sẽ không dung thứ cho thái độ của Washington và rằng Mỹ “không cần phải nói với Pakistan nước nào mà Islamabad có thể hoặc không thể hợp tác”.

Đáp lại, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói: “Họ tìm cách tạo ra những chia rẽ và căng thẳng giữa các quốc gia trong khu vực. Họ không muốn chúng ta phát triển”.

Tại hội nghị thượng đỉnh 3 bên, các nhà lãnh đạo của 3 nước đã bày tỏ quyết tâm hợp tác vì hoà bình và ổn định trong khu vực và tăng cường hợp tác đa phương trong nhiều lĩnh vực, đặt biệt là kinh tế và thương mại.

Hội nghị thượng đỉnh Iran-Pakistan-Afghanistan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng xung quanh chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran.

Trong khi đó, quan hệ giữa Washington và Islamabad đã trải qua nhiều sóng gió kể từ năm ngoái sau vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và vụ không kích nhầm của NATO nhằm vào 2 chốt kiểm soát của Pakistan, làm hàng chục binh sĩ thiệt mạng.

An Bình
Theo AP