1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan phát triển du lịch tại nơi Bin Laden bị tiêu diệt

(Dân trí) – Nhằm phục vụ những du khách tới thăm thành phố Abbottabad, nơi Bin Laden bị các đặc nhiệm hải quân Mỹ tiêu diệt năm 2011, chính quyền địa phương đang có kế hoạch xây dựng một công viên giải trí để tăng nguồn thu từ du lịch.

Tòa nhà nơi Bin Laden từng ẩn náu đã bị san phẳng
Tòa nhà nơi Bin Laden từng ẩn náu đã bị san phẳng

Tất nhiên công viên này sẽ không có sự liên hệ nào đối với ông trùm khét tiếng của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, người đã bị phát hiện sống tại một khu nhà ở Abbottabad năm 2011.

Dẫn lời các quan chức của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, hãng tin BBC cho biết khu công viên sẽ có một vườn thú, các trò chơi thể thao dưới nước, sân golf mini, vách núi đá giả và một câu lạc bộ dù lượn.

Tổng chi phí ước tính khoảng 30 triệu USD với thời gian thi công 5 năm. Mức đầu tư có thể tăng lên thành 50 triệu USD nhờ nguồn vốn tư nhân. 

“Thành phố giải trí sẽ được xây dựng trên diện tích 20ha trong giai đoạn một, nhưng sau đó có thể mở rộng lên 200ha”, Syed Aqil Shah, người đứng đầu cơ quan du lịch và thể thao của tỉnh Khyber Pakhtunkhwa cho biết.

Hiện khu nhà nơi Bin Laden từng sống ở Abbottabad đã bị phá hủy và khu công viên mới sẽ không được xây dựng trên nền khu nhà này. Có nguồn tin cho rằng khu đất có thể được dùng để xây dựng khu nhà ở cho chính phủ.

“Dự án này không có gì dính líu tới Osama bin Laden”, ông Shah khẳng định. “Chúng tôi chỉ đang cố gắng thúc đẩy du lịch và các cơ sở giải trí”. 

Abbottabad, nằm ở chân dãy núi  Himalaya, cách thủ đô Islamabad khoảng 120 km về phía Bắc, từng là một cứ điểm quân sự chẳng ai biết đến trước khi được cả thế giới chú ý năm 2011. 

Việc lực lượng đặc nhiệm SEAL của hải quân Mỹ bất ngờ xâm nhập và tiêu diệt Bin Laden tại đây đã làm nổ ra một cuộc tranh cãi ngoại giao giữa nước này và Pakistan. Chính quyền địa phương tức giận bởi họ bị Mỹ “qua mặt”.

Cuộc đột kích này mới đây laị trở thành tâm điểm chú ý khi bộ phim Zero Dark Thirty được ra mắt, tái hiện lại cuộc truy lùng Bin Laden từ sau sự kiện 11/9/2001. Bộ phim này bị tẩy chay tại Pakistan nhưng các phiên bản lậu vẫn có thể dễ dàng tìm thấy tại đây.

Thanh Tùng
Theo BBC