1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Pakistan ấn định ngày bầu cử tổng thống

(Dân trí) - Uỷ ban Bầu cử Pakistan ngày 22/8 đã chính thức ấn định ngày 6/9 tới là thời điểm các nghị sĩ tham gia bầu tổng thống mới, sau khi ông Musharraf từ chức hồi đầu tuần này.

Thư ký uỷ ban bầu cử Pakistan Kanwar Dilshad thông báo các đề cử cho vị trí này sẽ được chấp nhận từ ngày 26/8, nhưng không cho biết thời  hạn chót chấp nhận các đề cử.

 

Tranh cãi về người sẽ làm tổng tống đang tăng thêm áp lực đối với chính phủ liên minh bất ổn, vốn thống nhất truất quyền của cựu tổng thống Musharraf nhưng lại bất đồng về những vấn đề chủ chốt khác.

 

Chỉ vài giờ sau đó, đảng Nhân dân Pakistan (PPP) trong liên minh cầm quyền đã đề cử ông Asif Ali Zardari, 53 tuổi, đồng lãnh đạo đảng này và là chồng của cố Thủ tướng Benazir Bhutto, làm ứng cử viên tổng thống.

 

Nếu ông Zardari giành chiến thắng, đây sẽ là bước ngoặt lớn đối với người đàn ông có biệt danh “10%” này vì những cáo buộc rằng ông đã nhận tiền lại quả khi vợ ông còn là Thủ tướng. Trong khi đó, nhiều nhà bình luận cho rằng chiến thắng của ông Zardari cũng có thể làm tăng thêm căng thẳng trong mối quan hệ giữa chính phủ dân sự với lực lượng quân sự đầy quyền lực ở Pakistan.

 

Tổng thống mới sẽ phải đương đầu với tình trạng nổi dậy leo thang và tình hình kinh tế không mấy sáng sủa trong nước.

 

Thông báo về thời điểm diễn ra bầu cử được đưa ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom kép ngay bên ngoài tổ hợp sản xuất vũ khí lớn nhất Pakistan, làm ít nhất 70 người thiệt mạng.

 

Nguyễn Viết

Theo NY Times