1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

OSCE mất liên lạc với nhóm quan sát viên thứ 2 tại Donetsk

(Dân trí) - Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết đã mất liên lạc với nhóm quan sát viên thứ 2 gần thành phố Donetsk, miền Đông Ukraine, một ngày sau khi nhóm đầu tiên cũng bị đột ngột mất liên lạc.

Các quan sát viên quốc tế đang trở thành mục tiêu bắt giữ ở Donetsk.

Các quan sát viên quốc tế đang trở thành mục tiêu bắt giữ ở Donetsk.

Tuyên bố của OSCE ngày hôm qua cho hay nhóm quan sát viên thứ 2 gồm 11 người di chuyển trên 3 xe ô tô.

“Chúng tôi đang tiếp tục các nỗ lực và tận dụng các mối liên lạc trên thực địa. Chính phủ Ukraine cũng như chính quyền địa phương đã được thông báo về vụ việc này”, tuyên bố của OSCE viết.

Cũng theo tuyên bố, các thành viên trong nhóm thứ hai đến từ các nước Bulgaria, Áo, Hà Lan, Phần Lan, Italia, Na Uy, Ba Lan, Nga, Slovakia và Mỹ.

Trước đó một này, tổ chức này cũng cho biết đã mất liên lạc với nhóm quan sát viên đầu tiên gồm 4 người suốt từ tối 26/5. Những người này bị mất liên lạc khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra thường lệ tại phía Đông tỉnh Donetsk.

Donetsk hiện đang trở thành tâm điểm của các cuộc xung đột ở Ukraine sau khi Tổng thống đắc cử Petro Poroshenko phát động chiến dịch tấn công các phần tử ly khai tại tỉnh này làm hơn 50 người thiệt mạng, gồm cả binh sĩ, các tay súng ly khai và dân thường.

Trước tình hình căng thẳng tại Donetsk, Thủ tướng Ukraine đã yêu cầu Nga phong tỏa biên giới với Ukraine để ngăn chặn các phần tử vũ trang xâm nhập nước này.

"Tình hình tại miền Đông đang ngày càng xấu đi. Nhiều xe tải chở đầy đạn dược và các phần tử vũ trang do Nga huấn luyện đã đi qua biên giới Nga để vào Ukraine. Chúng tôi yêu cầu nước Nga và ông Putin phong tỏa biên giới tới Ukraine... ", ông Yatseniuk kêu gọi.

Ông cho rằng nếu ảnh hưởng của Nga được loại bỏ thì cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ kết thúc nhanh chóng

“Nếu Nga rút khỏi cuộc chơi này, chúng tôi có thể giải quyết tình hình trong vòng một tuần”, Thủ tướng lâm thời Ukraine khẳng định.

Tổng thống đắc cử của Ukraine Petro Poroshenko thì kêu gọi đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin để tìm kiếm giải pháp làm dịu căng thẳng ở miền Đông.

“Chúng tôi sẽ tiến hành đàm phán với ông Putin nhằm xoa dịu tình hình và kiến tạo hòa bình”, ông Poroshenko cho biết trong buổi trả lời phỏng vấn nhật báo Đức Bild ngày 28/5.

Tuy nhiên, hiện thời điểm và địa điểm đàm phán vẫn chưa được ấn định.

 Vũ Anh
Theo AFP